
Tin nóng 5/7: Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất làm tuyến tàu điện lái tự động
Công ty Cổ phần Công viên Thạch Bàn đề xuất xây dựng tuyến tàu điện tự lái chạy trên kênh rạch TP. Hồ Chí Minh với chiều dài 29,9 km, tổng vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Công viên Thạch Bàn đề xuất xây dựng tuyến tàu điện tự lái chạy trên kênh rạch TP. Hồ Chí Minh với chiều dài 29,9 km, tổng vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng.
Tối 4/7, thông tin diễn viên Nam Thư bị tố qua lại với một người đàn ông đã có gia đình, vợ mới sinh được 6 tháng, đã khiến mạng xã hội dậy sóng
Theo thông báo của Cung điện Buckingham, Vua Charles III đã đề nghị ông Keir Starmer thành lập chính phủ mới.
Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak được cho là sẽ hứng chịu thất bại lớn nhất trong lịch sử khi chỉ giành được 94 ghế tính đến thời điệm hiện tại trong khi Công đảng giành được hơn 389 ghế.
Người dân Anh dự kiến sẽ biết ai là nhà lãnh đạo tiếp theo của đất nước vào sáng sớm ngày 5/7 (giờ địa phương) khi hầu hết các khu vực bầu cử sẽ hoàn tất công tác kiểm phiếu.
Sáu đảng chính, gồm Bảo thủ, Công đảng, Dân chủ tự do, Xanh, Cải cách Vương quốc Anh, Dân tộc Scotland (SNP), và các đảng khác sẽ cạnh tranh tại 650 khu vực bầu cử trên toàn Vương quốc Anh.
Nhà kinh tế Paul Dales nhận định GDP ở mức 0% không có nghĩa là quá trình phục hồi kinh tế đã chững lại nhưng sẽ đặt ra thách thức với chính quyền Thủ tướng Sunak trước thềm cuộc tổng tuyển cử.
Cuộc thăm dò của YouGov, dựa trên ước tính số phiếu bầu trên tất cả các khu vực bầu cử ở Vương quốc Anh, dự đoán Công đảng có thể giành được 422 trên 650 ghế trong cuộc bầu cử ngày 4/7.
Đảng Bảo thủ của ông Sunak cho biết họ sẽ đưa ra một khoản trợ cấp mới liên quan đến người cao tuổi và cắt giảm thuế khoảng 100 bảng Anh cho mỗi người trong số 8 triệu người hưu trí vào năm 2025.
Theo danh sách những người giàu có tại Anh được báo Sunday Times công bố, tài sản của ông Sunak và bà Murty đã tăng từ mức 529 triệu bảng vào năm 2023 lên con số khoảng 651 triệu bảng trong năm 2024.
Ngày 1/5, Bộ Nội vụ Anh cho biết giới chức nước này đã tiến hành bắt giữ những người nhập cư đầu tiên đủ điều kiện để trục xuất sang Rwanda, một tuần sau khi Đạo luật An toàn Rwanda có hiệu lực.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak bày tỏ hài lòng khi Đại tướng Gwyn Jenkins sẽ đảm nhận vai trò Cố vấn An ninh Quốc gia trong bối cảnh thế giới có nhiều bất ổn như hiện nay.
Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Rishi Sunak cho biết Chính phủ Anh đã đặt thuê máy bay thương mại và 500 nhân viên được đào tạo đã sẵn sàng hộ tống người di cư đến Rwanda.
Dự luật Rwanda đã gây ra rạn nứt trong chính đảng của Thủ tướng Sunak, khi những người cánh hữu cho rằng nó chưa đủ cứng rắn còn những người ôn hòa hơn trong Đảng Bảo thủ lo ngại rằng nó đã đi quá xa.
Thủ tướng Rishi Sunak làm dấy lên những đồn đoán về khả năng Anh rời Công ước châu Âu về Nhân quyền khi ông tuyên bố rằng việc kiểm soát nhập cư bất hợp pháp “quan trọng” hơn tư cách thành viên ECHR.
Kết quả thăm dò ý kiến cử tri cho thấy nếu tổ chức tổng tuyển cử trong năm 2024, nhiều khả năng đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Rishi Sunak có khả năng sẽ thất bại.
Việc hai bộ trưởng từ chức là diễn biến mới nhất trong xu hướng rút lui của các chính trị gia đảng Bảo thủ cầm quyền khi đảng này có nguy cơ thất bại lớn trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Chính phủ Anh cho biết sẽ hợp tác với các công ty hàng đầu về hạt nhân như BAE Systems, Rolls-Royce để đầu tư ít nhất 763 triệu bảng từ nay đến năm 2030 vào đào tạo kỹ năng, tạo việc làm.
Tại buổi tiếp kiến hằng tuần diễn ra tại Điện Buckingham, Thủ tướng Rishi Sunak khẳng định cả Vương quốc Anh đều sẽ đứng sau, ủng hộ và dõi theo Nhà Vua.
BoE cho biết dự kiến mức tăng trưởng của nền kinh tế Anh bằng 0 trong năm tới, trong khi các chuyên gia của Chính phủ và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đều dự báo mức tăng trưởng là 0,7%.