Thủ tướng Anh Rishi Sunak quyết tâm đưa dự luật Rwanda ra Quốc hội

Dự luật Rwanda đã gây ra rạn nứt trong chính đảng của Thủ tướng Sunak, khi những người cánh hữu cho rằng nó chưa đủ cứng rắn còn những người ôn hòa hơn trong Đảng Bảo thủ lo ngại rằng nó đã đi quá xa.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak phát biểu tại phiên họp Hạ viện ở thủ đô London. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Anh Rishi Sunak phát biểu tại phiên họp Hạ viện ở thủ đô London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 19/4, Thủ tướng Anh Rishi Sunak xác nhận rằng dự luật Rwanda sẽ được đưa ra Quốc hội để thảo luận và thông qua vào ngày 22/4.

Phát biểu với giới truyền thông, Thủ tướng Sunak cho biết: “Chúng tôi đã phải đối mặt với nhiều khó khăn để đưa dự luật này ra Quốc hội. Sự kiên nhẫn của mọi người đã đạt đến giới hạn. Chúng tôi sẽ hoàn thành việc này vào thứ Hai và chúng tôi sẽ ngồi đó và bỏ phiếu cho đến khi hoàn thành.”

Ông còn khẳng định: “Chúng tôi không nản lòng, sẽ thông qua dự luật này và sau đó sẽ nỗ lực thu xếp các chuyến bay vì đó là cách duy nhất để giải quyết vấn đề này.”

Dự luật Rwanda, nhằm mục đích đưa những người xin tị nạn đến Anh trên những chiếc thuyền nhỏ bị trục xuất đến Rwanda, đã gặp phải nhiều thất bại và thách thức từ tòa án, cũng như sự chuyển đi chuyển lại giữa Hạ viện và Thượng viện.

Dự luật này được cựu Thủ tướng Boris Johnson công bố lần đầu tiên vào tháng 4/2022. Tuy nhiên, mặc dù Anh đã chi hàng triệu bảng cho Rwanda, nhưng chưa có một chuyến bay nào được thực hiện.

Sau khi Tòa án tối cao Anh phán quyết kế hoạch này là “bất hợp pháp” vào tháng 11/2023, Chính phủ của Thủ tướng Sunak đã tìm cách thay đổi phán quyết này bằng cách nâng cấp thỏa thuận giải quyết vấn đề người tị nạn giữa London và Kigali lên thành một hiệp ước vào tháng 12/2023.

Rwanda cam kết không bao giờ gửi trả bất kỳ người xin tị nạn nào trở lại đất nước mà họ xuất phát ban đầu.

Dự luật đã gây ra rạn nứt trong chính đảng của Thủ tướng Sunak, khi những người cánh hữu cho rằng nó chưa đủ cứng rắn còn những người ôn hòa hơn trong Đảng Bảo thủ lo ngại rằng nó đã đi quá xa.

Tuy nhiên, Thủ tướng Sunak đã xoay sở để đưa dự luật thông qua Hạ viện.

Sau đó, ông phải đối mặt với sự phản đối rất lớn tại Hạ viện, khi các đồng nghiệp liên tục gửi lại đạo luật kèm theo những sửa đổi của riêng họ.

Dự luật sẽ được chuyển đến các nghị sỹ vào ngày 22/4 và Thủ tướng Sunak khẳng định đây sẽ là ngày cuối cùng của bất kỳ cuộc tranh luận nào tại quốc hội và kế hoạch này sẽ trở thành luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thiết bị bay không người lái UAV. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN)

Nga và Ukraine vô hiệu hóa hàng trăm UAV

Thị trưởng Moskva cho biết trong đêm 15 và rạng sáng 16/8, khoảng 600 UAV đã nhắm mục tiêu vào khu vực này, trong khi đó lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã vô hiệu hóa 85 UAV.

Cháy rừng tại châu Âu. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Khủng hoảng cháy rừng lan rộng tại châu Âu

Một đám cháy tại công viên tự nhiên Hautes Fagnes ở Bỉ, gần biên giới với Đức, đã lan rộng ra khoảng 1.600 ha kể từ thứ 14/8, đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở nước này trong 30 năm qua.

Sử dụng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc trừ sâu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

NATO bắn hạ drone xâm nhập không phận Latvia

Thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Latvia nêu rõ các máy bay chiến đấu của NATO đã “bắn hạ thành công một thiết bị bay không người lái nước ngoài xâm nhập Latvia.”

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Nội các Đức thông qua cải cách tình báo sâu rộng

Theo đề xuất, Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp và Cơ quan Tình báo Liên bang sẽ được phép phá vỡ cơ sở hạ tầng của kẻ tấn công và can thiệp bí mật trong các tình huống đe dọa đặc biệt.