Hy Lạp đề xuất dừng tiếp nhận đơn xin tị nạn trong trường hợp khẩn cấp
Hy Lạp đề xuất EU xây dựng cơ chế khẩn cấp để tạm dừng tiếp nhận tị nạn trong các tình huống khủng hoảng di cư quy mô lớn, tăng cường kiểm soát biên giới.
Hy Lạp đề xuất EU xây dựng cơ chế khẩn cấp để tạm dừng tiếp nhận tị nạn trong các tình huống khủng hoảng di cư quy mô lớn, tăng cường kiểm soát biên giới.
Khoảng 60.000 người di cư và người tị nạn đã tìm cách đến châu Âu bằng đường biển trong năm nay, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2025, tuy nhiên, số người thiệt mạng tăng từ 1.999 lên 2.292 người.
Theo mô hình được thống nhất, các trung tâm sẽ tiếp nhận những người có đơn xin tị nạn bị bác bỏ nhưng chưa thể trở về quốc gia xuất xứ.
Gần 80.000 người từ Maroc đã tràn vào Ceuta trong những ngày cuối tháng 7 bằng cách bơi qua biển hoặc đi bộ qua biên giới và phần lớn sau đó đã trở về Maroc.
Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết chính phủ sẽ tuyên bố tình hình ở Ceuta là vấn đề an ninh quốc gia và sẽ thành lập một cơ quan thống nhất bằng sắc lệnh Hoàng gia.
Làn sóng chuyển trả người xin tị nạn về Italy đang lan rộng khi 5 nước châu Âu kích hoạt cơ chế mới của EU, trong bối cảnh các quốc gia thành viên bắt đầu áp dụng quy định di cư vừa có hiệu lực.
Maroc tăng cường an ninh biên giới Ceuta nhằm ngăn chặn vượt biên trái phép sau các lời kêu gọi trên mạng xã hội, đối mặt với thách thức di cư lớn.
Theo Phó Tổng Giám đốc IOM, 821 người đã thiệt mạng hoặc mất tích tính từ đầu năm tới nay, tăng 111% so với cùng kỳ, trong khi số người đến giảm 46% còn 8.577 người.
Chính phủ Italy cho biết không có ý định xem xét lại quyết định tạm thời kiểm soát hành khách đến từ Tây Ban Nha, đặc biệt là công dân các nước ngoài EU, ít nhất đến ngày 15/8.
EU tuyên bố đã vượt qua phép thử lớn đầu tiên với an ninh biên giới ngoài sau cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta, đồng thời tái khẳng định các ưu tiên siết chặt kiểm soát biên giới và chống buôn người.
Chính quyền địa phương đã hủy các lễ hội thường niên mừng Đức Mẹ châu Phi (Virgin of Africa) - một quyết định hiếm thấy nhằm ưu tiên bảo đảm an ninh và ổn định tình hình.
Đường dây tổ chức nhập cư bất hợp pháp đã làm giả giấy chứng nhận kết hôn giữa công dân EU và người nước ngoài, chủ yếu giúp các công dân Albania cư trú bất hợp pháp tại Anh.
Chỉ trong 10 ngày, lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritania đã giải cứu 1.076 người di cư vượt biển từ Tây Phi tới châu Âu, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra thêm các thảm kịch trên Đại Tây Dương.
Chiếc tàu gặp nạn chở theo khoảng 60 người trên hành trình từ Libya và đã bị đắm trên tuyến đường biển ở Trung Địa Trung Hải.
Vùng cấm hạn chế công chúng tiếp cận khu vực biên giới, đồng thời cho phép lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn hoạt động vượt biên trái phép.
Người không có quyền cư trú tại EU phải chủ động rời khỏi lãnh thổ nước thành viên liên quan, hợp tác với cơ quan chức năng, nộp dữ liệu sinh trắc học và không được cản trở quá trình hồi hương.
Theo Bộ trưởng Tư pháp Pháp, chính phủ cần xem xét sửa đổi hiến pháp nhằm siết chặt dòng người nhập cư, đồng thời ủng hộ việc tổ chức trưng cầu dân ý về chính sách di cư.
Theo các phóng sự, một số trường hợp được hướng dẫn khai là người đồng tính hoặc là nạn nhân bạo lực gia đình để tăng khả năng được chấp nhận hồ sơ xin ở lại Anh.
Lampedusa được coi là điểm trung chuyển quan trọng đối với những người di cư vượt Địa Trung Hải từ Bắc Phi để vào châu Âu nhưng đầy nguy hiểm.
EU tuyên bố sẽ huy động toàn diện để “ngăn chặn các phong trào di cư không kiểm soát,” trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang làm dấy lên lo ngại về việc lặp lại cuộc khủng hoảng di cư năm 2015.
Theo quy định mới, những người xin bảo hộ mà trách nhiệm xử lý thuộc về một quốc gia thành viên EU khác sẽ buộc phải lưu trú tại các trung tâm này trong thời gian chờ giải quyết.
Trong năm 2025, lực lượng chức năng Đức đã phát hiện 62.526 trường hợp nhập cảnh trái phép bằng đường bộ, đường hàng không và đường biển của nước này.
Lực lượng chức năng Gambia đã cứu sống được 96 người, vớt 7 thi thể sau vụ lật thuyền chở hơn 200 người di cư đang trên hành trình từ Tây Phi đến Tây Ban Nha.
Phát biểu trong video trên mạng xã hội X ngày 14/11, Bộ trưởng Nội vụ Anh cho biết đây sẽ là “thay đổi lớn nhất trong hệ thống tị nạn thời hiện đại” của nước này.
Con tàu chở 47 nam và 2 nữ, rời Zuwara ở phía Tây Tripoli vào ngày 3/11 đã bị lật khiến tất cả hành khách đều rơi xuống biển ở gần mỏ dầu Al Buri, ngoài khơi phía Bắc-Tây Bắc của bờ biển Libya.
Đây là lần đầu tiên Pháp chấp nhận nguyên tắc tiếp nhận trở lại trên lãnh thổ của mình những người bị Anh trục xuất - một bước ngoặt lớn trong chính sách di trú giữa hai nước.
Chính phủ Anh đã đưa ra chính sách mới với người nhập cư muốn định cư lâu dài như có việc làm ổn định, không nhận trợ cấp, tham gia công việc cộng đồng và có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo.
Bộ trưởng Nội vụ Anh cho biết chương trình cấp thị thực cho thành viên gia đình của người tị nạn ở nước này sẽ tạm dừng "cho đến khi hệ thống được cải cách."
Trên mạng xã hội X, ông Keir Starmer nêu rõ Chính phủ Anh không hoan nghênh người nhập cư trái phép, đồng thời cảnh báo sẽ bắt giữ và trục xuất những người di cư qua Eo biển Manche.
Lực lượng chức năng Bồ Đào Nha đã bắt giữ 1 chiếc thuyền gỗ chở 38 người di cư cập bờ miền Nam nước này, cho thấy đây có thể là dấu hiệu của tuyến di cư mới từ Bắc Phi sang châu Âu.