Hãng hàng không quốc gia Rwanda từ chối chở người xin tị nạn Anh

RwandAir đã từ chối đề xuất của Chính phủ Anh về việc vận chuyển người xin tị nạn tại Anh đến Rwanda vì lo sợ bị tổn hại đến thương hiệu của mình.

Một máy bay của Hãng Rwandair. (Nguồn: Rwandair)
Một máy bay của Hãng Rwandair. (Nguồn: Rwandair)

Theo phóng viên TTXVN tại Anh và châu Phi, hãng hàng không quốc gia RwandAir của Rwanda đã từ chối đề nghị của Anh về việc vận chuyển người xin tị nạn tại Anh đến quốc gia châu Phi này.

Tờ Financial Times đưa tin vào cuối năm 2023, Chính phủ Anh đã tiếp cận RwandAir để triển khai một phần trong kế hoạch đưa người nhập cư bất hợp pháp vào Anh đến Rwanda của Thủ tướng Rishi Sunak.

Tuy nhiên, RwandAir đã từ chối đề xuất của Anh vì lo sợ bị tổn hại đến thương hiệu của mình.

RwandAir, thuộc sở hữu hoàn toàn của Chính phủ Rwanda, bắt đầu mở rộng hoạt động tại Anh vào năm 2023 và từ cuối tháng 4 này sẽ khai thác các chuyến bay thương mại hàng ngày từ sân bay London Heathrow đến thủ đô Kigali.

Thông tin về việc RwandAir từ chối vận chuyển người xin tị nạn tại Anh được công bố khi Tổng thống Rwanda Paul Kagame đang có chuyến thăm London.

Trong khuôn khổ cuộc gặp ngày 9/4 tại London, Thủ tướng Anh Sunak và Tổng thống Rwanda Kagame cho biết đang mong chờ những chuyến bay đầu tiên theo kế hoạch trục xuất những người xin tị nạn từ Anh đến Rwanda khởi hành vào mùa Xuân.

Do đó, quyết định của RwandAir đang càng gây thêm khó khăn cho kế hoạch đưa người di cư trái phép đến Rwanda của Chính phủ Anh trong bối cảnh cho đến nay, một số hãng vận tải thương mại từng được Anh và chính phủ các nước châu Âu sử dụng cho các chuyến bay trục xuất cũng đã từ chối tham gia kế hoạch của Anh.

Hãng hàng không Privilege Style, có trụ sở tại Mallorca, Tây Ban Nha, từng ký hợp đồng khai thác các chuyến bay đến Kigali vào năm 2022 với Bộ Nội vụ Anh, nhưng trước áp lực từ các tổ chức từ thiện, hãng này đã dừng hợp đồng.

AirTanker, một hãng hàng không thuê chuyến của Anh có hợp đồng với Bộ Quốc phòng Anh, đã từ chối bình luận về thông tin đang đàm phán với Bộ Nội vụ Anh về các chuyến bay đến Rwanda.

Tuy nhiên, vào tháng 6/2022, AirTanker cho biết họ không có kế hoạch khai thác các chuyến bay đến Rwanda.

Chính phủ của Thủ tướng Sunak hiện vẫn hy vọng dự luật đưa người nhập cư trái phép từ Anh đến Rwanda sẽ được Hạ viện nước này thông qua vào cuối tháng 4 này và các chuyến bay sẽ cất cánh vào mùa Xuân.

Theo Bộ Nội vụ Anh, chỉ trong ngày 9/4 có 82 người di cư vượt qua eo biển Manche trên những chiếc thuyền nhỏ để vào Anh, nâng tổng số người vượt biển trái phép vào Anh từ đầu năm đến nay lên con số kỷ lục là 5.517 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.