Roger Federer "tốc hành" vào vòng 2 Roland Garros

Roger Federer đã dễ dàng có chiến thắng 6-2, 6-2 và 6-3 trước Pablo Carreno Busta ở trận đấu ra quân tại Roland Garros 2013.
Hạt giống số 2 Roger Federer đã dễ dàng có chiến thắng 6-2, 6-2 và 6-3 trước Pablo Carreno Busta của Tây Ban Nha ở trận đấu ra quân tại Roland Garros 2013. Chiến thắng này giúp "tàu tốc hành" thẳng tiến vào vòng 2. Đối thủ tiếp theo của Federer sẽ là người giành chiến thắng ở cặp đấu giữa Somdev Devvarman của Ấn Độ và Daniel Munoz của Tây Ban Nha. Ở mùa giải năm trước, Federer đã giành vé vào đến bán kết. Tuy nhiên, anh đã không thể tiếp tục hành trình của mình khi để thua Novak Djokovic sau 3 set với tỷ số 4-6, 5-7 và 3-6. Trong khi đó, tay vợt nữ số 1 thế giới Serena Williams đã không quá khó khăn để giành chiến thắng chóng vánh 6-0, 6-1 trước Anna Tatishvili của Gruzia. Chiến thắng này giúp Serena tạm quên đi "thảm họa" diễn ra cách đây 1 năm với cô. Tại Roland Garros 2012, tay vợt người Mỹ này đã cay dừng bước ngay trong ngày ra quân sau khi thua ngược Virginie Razzano của nước chủ nhà sau 3 set với tỷ số 6-4, 6-7 và 3-6. Tại vòng 2 ở Roland Garros năm nay, đối thủ của cô em nhà Williams sẽ là một tay vợt người Pháp, Caroline Garcia. Ở vòng đầu tiên, Garcia đã vượt qua Yuliya Beygelzimer của Ukraine sau 2 set với tỷ số 6-3, 6-4. "Tôi là một người mới bắt đầu," Serena nói sau chiến thắng. "Tôi nghĩ tôi là người Pháp bởi vì tôi có một căn hộ ở đây. Tôi yêu Paris."
Roger Federer "tốc hành" vào vòng 2 Roland Garros ảnh 1
Serena không mắc phải sai lầm giống mùa trước. (Nguồn: Getty Images)
Cùng với Serena, á quân Roland Garros 2012, Sara Errani cũng đã không quá khó khăn để vượt qua vòng 1 sau khi đánh bại Arantxa Rus 6-1, 6-2.

"Năm ngoái là một giải đấu không thể tin được. Đó là giải đấu tốt nhất của cuộc đời tôi,'' Errani nói. "Nhưng tôi không muốn nghĩ về điều đó vào lúc này. Tôi chỉ muốn đến đây và chơi một giải đấu khác. Tôi cố gắng tập trung và hướng đến trận đấu cuối cùng."

Ở vòng đấu tiếp theo, tay vợt hạt giống số 5 người Italy sẽ chạm trán Yulia Putintseva của Kazakhstan - người đã đánh bại tay vợt trẻ người Nhật Bản Ayumi Morita 6-2, 6-3.

Ana Ivanovic, hạt giống số 14 cũng đã đánh bại Petra Martic 6-1, 3-6, 6-3. Chiến thắng này giúp tay vợt người Serbia nâng số trận thắng của mình ở vòng đấu đầu tiên tại các giải Grand Slam lên con số 30 sau 34 trận đã đấu./.

Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục