Theo Tổ chức Y tế Thế giới, chỉ một động tác rửa tay sạch đã làm giảm tới 35% khả năng lây truyền vi khuẩn, virus vốn là nguyên nhân gây nên các bệnh truyền nhiễm.
4 tuần gần đây nhiều bệnh nhân mắc bệnh cúm nhập viện trong tình trạng nặng. Đặc biệt, có bệnh nhân nữ, 31 tuổi (ở Thanh Hóa), mang song thai ở tuần thứ 24 mắc cúm A/H1N1 khiến thai phụ tử vong.
Nhiều trạm y tế tại tỉnh Phú Thọ chỉ có 1 nhà tiêu chung cho cả bệnh nhân và cán bộ y tế xã, một số công trình đang xuống cấp cần được xây mới và cải tạo.
Công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, chăm sóc sức khoẻ nhân dân nếu không được triển khai triệt để sẽ dễ bùng phát là các bệnh về da, đau mắt đỏ, tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết…
Ngày 13/12, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết tiết trời chuyển mùa cũng là lúc các bệnh cúm mùa, đặc biệt cúm A/H1N1 dễ tấn công và lây lan nhanh chóng trong cộng đồng.
Theo báo cáo của UNICEF, mỗi năm trên thế giới có hơn 300.000 trẻ em dưới năm tuổi bị tử vong vì mắc các bệnh tiêu chảy liên quan đến điều kiện nước sạch và vệ sinh môi trường.
Công ty trách nhiệm hữu hạn HappyTap đã phối hợp với Procter & Gamble phát động sự kiện trẻ em rửa tay với xà phòng ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long.
Chiều 10/3, Bộ Y tế vừa có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng.
Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh viện vừa tiếp nhận một bé gái mắc cúm B và đã tử vong sau hai tiếng nhập viện do bệnh diễn biến quá nhanh.
Theo Tổ chức Y tế thế giới, chỉ một động tác rửa tay sạch bằng xà phòng đã làm giảm tới 35% nguy cơ lây truyền các bệnh tiêu chảy.
Giữ tay sạch sẽ, thực hiện tốt việc rửa tay với xà phòng cũng là cách phòng chống hữu hiệu nhất các dịch bệnh đường tiêu hóa, các nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính nguy hiểm như tả, SARS, cúm A (H5N1, H1N1) đặc biệt bệnh tay chân miệng đang bùng phát và có nguy cơ lan trên diện rộng.