Sắc cờ nhuộm đỏ rực rỡ tại một điểm bầu cử ở xã biên giới La Êê, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Sắc cờ nhuộm đỏ rực rỡ tại một điểm bầu cử ở xã biên giới La Êê, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Rực rỡ sắc phục truyền thống, đồng bào vùng cao biên giới Đà Nẵng rộn rã trẩy hội non sông

Bất chấp những khó khăn về địa hình, hàng chục nghìn cử tri các xã miền núi, biên giới Đà Nẵng đã nô nức đi bỏ phiếu, ghi nhận tỷ lệ đi bầu rất cao ngay từ những giờ đầu tiên.

Khi sương núi còn chưa tan hết trên những sườn đồi phía Tây thành phố Đà Nẵng, không khí của ngày hội non sông đã rộn rã khắp các bản làng. Dù là địa bàn có địa hình đồi núi cách trở và tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng từ sáng sớm, hàng chục nghìn cử tri tại các xã biên giới Đắc Pring, La Êê, La Dê, AVương và Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang đã đồng loạt tham gia bỏ phiếu ngay từ 7 giờ sáng.

Từng dòng người xúng xính trang phục dân tộc nối bước nhau về các điểm bỏ phiếu tạo nên một bức tranh sinh động, tràn đầy niềm tin và kỳ vọng của đồng bào vùng biên cương gửi gắm vào những lá phiếu

Vượt khó khăn thời tiết, bảo đảm an toàn bầu cử

Trong những ngày trước bầu cử, thời tiết tại khu vực vùng núi có mưa lớn kéo dài, gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở và ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông đi lại của nhân dân. Trước tình hình đó, các địa phương đã chủ động kích hoạt nhiều phương án ứng phó.

vnp-2026-03-15-cht-ich-baucu-namgiang-01.jpg
Thùng phiếu phụ được huy động hỗ trợ cho các cử tri gặp khó khăn trong đi lại tại xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ông Châu Ngọc Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bến Giằng cho biết: “Xã đã ban hành phương án phòng chống thiên tai đối với từng cấp độ: dông lốc, mưa lớn gây ngập lụt và lũ quét để chủ động tới từng khu vực bỏ phiếu, đồng thời tổ chức tổng dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh để lượng nước thoát nhanh, tránh ngập úng”.

Tại xã Thạnh Mỹ, địa bàn có diện tích rộng trên 200km2, ông Nguyễn Công Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chia sẻ: "Chúng tôi đã chuẩn bị các phương án là dựng những cái rạp ở bên ngoài, rồi những cái chỗ có hội trường là sẽ tổ chức trang bị đầy đủ để mà thực hiện khai mạc".

Trực tiếp chỉ đạo tại địa bàn, Đại tá Trần Hữu Ích cho biết với sự vào cuộc của cấp ủy cơ sở, “Ban bầu cử số 19 đã tổ chức thông đường, khắc phục kịp thời các điểm sạt lở cũng như những đoạn đường khó đi, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con nhân dân đến các điểm bỏ phiếu”.

vnp-2026-03-15-cht-ich-baucu-namgiang-06.jpg
Đặc thù địa bàn miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn nên "Bàn viết phiếu hộ" trở thành nơi được cử tri tin tưởng lựa chọn tìm hiểu thông tin và nhờ hướng dẫn. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Đặc biệt, đối với những cử tri không thể đi lại được do bệnh tật, đau ốm và phải nằm tại chỗ, lực lượng chức năng đã đưa thùng phiếu phụ đến tận nhà kèm theo sự hướng dẫn tận tình để cử tri thực hiện quyền công dân.

Rực rỡ sắc màu truyền thống đồng bào vùng cao

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, ngay từ sáng sớm, đông đảo bà con nhân dân, đặc biệt là đồng bào Cơ Tu, đã có mặt trong trang phục truyền thống rực rỡ để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Tại AVương, toàn xã có 3.550 cử tri tham gia bầu cử tại 16 điểm bỏ phiếu. Dù thôn Adzốc là địa bàn có số lượng cử tri đông nhất với 597 cử tri, còn thôn Aur có ít cử tri nhất với 68 cử tri, công tác tổ chức vẫn bảo đảm đúng quy định, an toàn và thuận lợi.

vnp-2026-03-15-cht-ich-baucu-namgiang-13.jpg
vnp-2026-03-15-cht-ich-baucu-namgiang-12.jpg
vnp-2026-03-15-cht-ich-baucu-namgiang-11.jpg
vnp-2026-03-15-cht-ich-baucu-namgiang-08.jpg
Đông đảo cử tri đồng bào dân tộc thiểu số trong trang phục truyền thống nô nức tham gia "Ngày hội non sông". (Ảnh: Hiền Thúy - Thanh Phong/Vietnam+)

Trong niềm hân hoan đó, cử tri Pơ loong Nấp tại thôn Azứt, xã Avương bày tỏ: "Là cử tri vùng biên, chúng tôi rất phấn khởi khi tham gia ngày bầu cử. Công tác chuẩn bị được tổ chức rất chu đáo, nghiêm túc và dân chủ. Chúng tôi mong muốn sẽ lựa chọn được những đại biểu thật sự xứng đáng để lãnh đạo, phát triển địa phương".

Trực tiếp cầm lá phiếu trên tay, già làng đồng bào Cơ Tu AHó Bươi vui mừng chia sẻ: "Nói chung là sáng nay, thời tiết cũng thuận lợi, trời phù hộ giúp bà con đi bầu cử rất vui vẻ và đông đủ".

2026-03-15-cht-ich-baucu-namgiang-17.jpg
Ông AHó Bươi - Già làng đồng bào Cơ Tu tham gia bầu cử. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Già làng gửi gắm kỳ vọng: "Tôi mong muốn những người trúng cử sau này sẽ phục vụ nhân dân đúng theo tâm tư, nguyện vọng của bà con; lo cho dân về mặt kinh tế, xã hội để đời sống của đồng bào ngày càng ổn định và phát triển hơn".

Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức rất cao ngay trong buổi sáng

Việc làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, giúp người dân nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đã mang lại kết quả hết sức tích cực.

Ông Briu Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Avương cho biết: "Những làng biệt lập ở khu vực biên giới không có đường giao thông, qua thông tin từ điện thoại vệ tinh cho biết công tác bầu cử đã hoàn thành rất sớm, đảm bảo an toàn. Hiện nay, các tổ bầu cử đang vận chuyển hòm phiếu bằng cách đi bộ từ làng về trung tâm xã".

Tại đơn vị bầu cử số 19, đến thời điểm kiểm tra, hơn 95% cử tri đã tham gia bỏ phiếu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Mỹ Nguyễn Công Bình cho biết với 11 khu vực bỏ phiếu, xã đã có 6 khu vực hoàn thành 100%. Đối với những khu vực đã hoàn thành, lực lượng công an, quân sự vẫn tiếp tục túc trực bảo vệ thùng phiếu và chờ đến 19 giờ mới bắt đầu thực hiện kiểm phiếu.

Tại xã Bến Giằng, với đặc thù trên 95% là người đồng bào dân tộc thiểu số và tuyến Quốc lộ 14D xuống cấp, ông Châu Ngọc Vĩnh phấn khởi thông tin bà con đã đến dự khai mạc rất sớm và tham gia bầu ngay từ 7 giờ sáng. Với tổng số 5.065 cử tri, tỷ lệ cử tri đi bầu đến nay của toàn xã Bến Giằng đã đạt trên 97%, và nhiều khu vực bỏ phiếu đã đạt 100%.

Cùng với không khi hân hoan của cả nước, có thể nói, cuộc bầu cử tại các xã vùng cao đang diễn ra đúng kế hoạch, đúng quy định, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân./.

vnp-2026-03-15-cht-ich-baucu-namgiang-16.jpg
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hà Tĩnh gần 99% cử tri hoàn thành nghĩa vụ công dân

Hà Tĩnh gần 99% cử tri hoàn thành nghĩa vụ công dân

Cùng với cử tri cả nước, gần 1 triệu cử tri tại Hà Tĩnh đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm. (Ảnh: TTXVN)

Lấy phiếu tín nhiệm - bước tiến lớn trong công tác giám sát và dân chủ của Quốc hội

Kỳ họp thứ 5, quốc hội khóa XIII năm 2013 đánh dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn đã được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công tâm, khách quan. Đây được đánh giá là một bước tiến lớn trong công tác giám sát và dân chủ của Quốc hội.

Cụ Vũ Thị Còm tự tay bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp. (Ảnh: TTXVN phát)

Khoảnh khắc đẹp trong ngày bầu cử tại Cần Thơ

Hình ảnh cụ bà gần 100 tuổi chậm rãi, tự tin tiến về phía hòm phiếu đã trở thành một biểu tượng đẹp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc của nhân dân đối với vận mệnh đất nước.