Điều đáng chú ý, diện tích rừng bị chết này chưa được nghiệm thu nên cáchộ dân tham gia trồng rừng vẫn chưa được thanh toán tiền hỗ trợ trung bình 10triệu đồng/ha.
Trước thực trạng trên, ông Chẩu Văn Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy banNhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết hiện tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môntiến hành lập biên bản chi tiết từng lô, khoảnh, đồng thời xác định lại có phảirừng chết do khô hạn hay nguyên nhân nào khác.
Nếu bị rừng bị chết do khách quan (thời tiết khô hạn), tỉnh sẽ chỉ đạo cáccơ quan chức năng làm thủ tục thanh lý để hỗ trợ người dân theo quy định củapháp luật, đồng thời tổ chức trồng lại diện tích rừng đã bị chết.
Cũng theo ông Lâm, việc xác định nguyên nhân rừng chết rất quan trọng, nếukhông phải rừng chết do nguyên nhân khách quan mà do chủ quan (giống không đảmbảo chất lượng, trồng không đúng quy trình...) mà vẫn hỗ trợ thì không những hỗtrợ sai mà còn không khuyến khích được phong trào trồng rừng.
Năm 2009, huyện Na Hang trồng được 500ha rừng phòng hộ. Diện tích rừngphòng hộ mới trồng bị chết không chỉ gây thiệt hại về kinh tế khoảng hơn 1 tỷđồng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch trồng rừng của tỉnh.
Tuyên Quangphấn đấu hết năm 2010 nâng độ che nâng độ che phủ rừng lên 64,7%./.