“Sa lưới” sau 30 năm do… đi tiêm vaccine phòng COVID-19

Đối tượng Jerry Leon Blankenship, 65 tuổi, bị kết án 25 tháng tù giam và 3 năm tiếp theo chịu sự giám sát của cảnh sát do phạm các tội danh trộm cắp căn cước và gian lận số thẻ an sinh xã hội.
“Sa lưới” sau 30 năm do… đi tiêm vaccine phòng COVID-19 ảnh 1Jerry Leon Blankenship bị kết án 25 tháng tù giam do phạm các tội danh trộm cắp căn cước và gian lận số thẻ an sinh xã hội. (Website Bộ Tư pháp Mỹ/Ảnh chụp màn hình)

Mới đây, một đối tượng trốn quân dịch và sống dưới danh tính của người khác trong hơn 30 năm tại bang Tennessee (Mỹ) đã bị kết án tù.

Đáng chú ý, vụ việc chỉ bị phát hiện khi đối tượng này đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại một hiệu thuốc ở thành phố Newport.

Theo Văn phòng Chưởng lý quận Đông Tennessee, ngày 21/3 vừa qua, đối tượng Jerry Leon Blankenship, 65 tuổi, đã bị kết án 25 tháng tù giam và 3 năm tiếp theo chịu sự giám sát của cảnh sát do phạm các tội danh trộm cắp căn cước và gian lận số thẻ an sinh xã hội.

[Dùng tiền cứu trợ COVID-19 mua thẻ Pokemon, người đàn ông Mỹ ngồi tù]

Thông báo cho biết nạn nhân bị trộm căn cước, chưa tiêm chủng vaccine, đã nhận được thông báo về việc Blankenship được tiêm chủng.

Cũng theo hồ sơ tòa án, Blankenship đã nhập ngũ Hải quân Mỹ vào năm 1976 và đào ngũ sau đó một năm. Để tránh quân dịch, tên này đã sử dụng danh tính và căn cước của người khác trước khi bắt đầu cuộc sống mới ở Newport./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục