“Sắc đỏ” bao trùm thị trường chứng khoán châu Á

Tại thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 mất 55,31 điểm đóng cửa ở mức 17.288,75 điểm, trong bối cảnh Ngân hàng trung ương Nhật Bản quyết tâm giữ vững lập trường về chính sách tiền tệ.
“Sắc đỏ” bao trùm thị trường chứng khoán châu Á ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.bloomberg.com)

Sang phiên giao dịch chiều ngày 19/11, “sắc đỏ” bao trùm các thị trường chứng khoán châu Á bất chấp những diễn biến tích cực tại Phố Wall đêm 18/11.

Cụ thể, tại thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 mất 55,31 điểm (0,32%) đóng cửa ở mức 17.288,75 điểm, trong bối cảnh Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) quyết tâm giữ vững lập trường về chính sách tiền tệ ngay cả khi Xứ sở hoa anh đào lại rơi vào suy thoái.

Hiện giới đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của Thống đốc BoJ Haruhiko Kuroda vào cuối ngày 19/11.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Thượng Hải - Hong Kong (Trung Quốc) cũng đồng loạt giảm điểm.

Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,22% (5,38 điểm) xuống 2.450,99 điểm và chỉ số Hang Seng tại Hong Kong lại giảm 0,66% (155,86 điểm) xuống 23.373,31 điểm.

Hòa chung xu hướng này, tại thị trường chứng khoán Sydney của Australia, chỉ số S&P/ASX200 mất 0,57% (30,9 điểm) xuống đóng phiên ở mức 5.368,8 điểm.

Trong khi đó, tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng giảm 0,14 điểm xuống 1.966,87 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục