Sắc đỏ chi phối các sàn chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương

Trong phiên giao dịch 10/9, các thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương hầu hết đều giảm điểm do lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nâng lãi suất.
Sắc đỏ chi phối các sàn chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Trong phiên giao dịch 10/9, các thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương hầu hết đều đỏ sàn, sau hai ngày tăng điểm trước đó.

Thêm vào đó, mối lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nâng lãi suất cũng phủ bóng lên các thị trường.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo mất 470,89 điểm (2,51%), xuống còn 18.299,62 điểm.

Trong phiên trước, chỉ số Nikkei đã tăng 7,71%, ghi nhận mức tăng theo phiên mạnh nhất trong 7 năm.

Các nhà giao dịch nhận định mối lo ngại về kinh tế Trung Quốc và tác động từ kịch bản Fed nâng lãi suất đã gây sức ép đối với thị trường chứng khoán Nhật Bản trong phiên 10/9.

Bên cạnh đó, chứng khoán còn bị tác động bởi số liệu cho thấy số đơn đặt hàng máy móc trong tháng Bảy của Nhật Bản giảm 3,6%.

Cùng đà đi xuống, tại Trung Quốc, các chỉ số chủ chốt đều đi xuống, trong bối cảnh các nhà đầu tư tỏ ra “phiền muộn” về kế hoạch tăng lãi suất của Fed.

Chốt phiên này, chỉ số Shanghai Composite giảm 45,20 điểm (1,39%) xuống còn 3.197,89 điểm; còn tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 568,81 (2,57%) xuống 21.562,5 điểm.

Theo các nhà phân tích, giới đầu tư vẫn thúc đẩy hoạt động bán ra trên các thị trường chứng khoán, bất chấp tuyên bố của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhằm củng cố lòng tin của thị trường vào khả năng giải quyết các khó khăn kinh tế của chính phủ nước này.

Tại Australia, chỉ số S&P/ASX200 giảm 126,1 điểm (2,42%) xuống 5.095 điểm. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng 27,91 điểm (1,44%) lên 1.962,11 điểm.

Hiện nay, các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vào thời điểm Fed sẽ thay đổi chính sách lãi suất cũng như tác động của quyết định này đối với các thị trường mới nổi.

Trong phiên mở cửa, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt đi xuống, với chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 0,85% xuống 6.175,94 điểm; chỉ số DAX 30 tại Đức giảm 0,85% xuống 10.303,12 điểm; còn chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 1,05% xuống 4.615,72 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục