Đại diện Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết đã phát hiện nhiều loài động vật, trong đó có 38 loài được ghi nhận trong Sách đỏ thuộc loại nguy cấp, quý, hiếm.
Tại các tiểu khu của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hu, để bảo tồn nguồn gen động thực vật đặc trưng, qua đặt bẫy ảnh, Ban Quản lý ghi nhận, phát hiện nhiều động vật hoang dã như mèo rừng, mang thường, chồn bạc má, chồn họng vàng, gà rừng, gà mặt tiền, lửng lợn.
Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, cho biết vừa giải cứu thành công một cá thể rùa biển xanh quý hiếm có trọng lượng khoảng 20kg, về với biển.
Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 130km về phía Nam, Vườn Quốc gia Cúc Phương (Nho Quan, Ninh Bình) được xem là ngôi nhà thứ hai của muông thú với hơn 2.500 cá thể động vật hoang dã.
Vườn quốc gia Núi Chúa nổi tiếng với những rạn san hô nguyên sơ tuyệt đẹp, cùng nhiều loài sinh vật biển quý, hiếm có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn, nghiên cứu và phát triển du lịch.
Để giải quyết tình trạng suy thoái, sử dụng và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên, tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường Khu Dự trữ Sinh quyển Miền Tây Nghệ An.
Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ bảo tồn-Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đã tiếp nhận 8 cá thể gồm khỉ đuôi lợn, tê tê java, culi nhỏ, cầy vòi hương, mèo rừng và thả về môi trường tự nhiên.
Các thành viên của Tổ bảo vệ rùa biển đã cứu hộ thành công và thả 1.668 cá thể rùa con, thuộc loại Rùa Xanh có tên trong Sách Đỏ, ở Ninh Thuận về biển an toàn.
Các cá thể động vật được tái thả về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, gồm: 3 cá thể tê tê Java, 1 cá thể khỉ đuôi lợn, 1 cá thể culi nhỏ, 1 cá thể trăn gấm và 1 cá thể kỳ đà vân.
Ninh Thuận có nhiều lợi thế khi sở hữu Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Núi Chúa và Vườn Quốc gia Phước Bình, vì vậy tỉnh đang tập trung phát triển các loại hình du lịch sinh thái thu hút du khách.
Rùa đầu to được liệt kê vào nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam cũng như thế giới do bị khai thác, buôn bán quá mức, các hành vi vi phạm liên quan đến rùa đầu to sẽ bị phạt tù rất nặng.
Số khỉ thuộc 4 loài: khỉ đuôi dài, khỉ vàng, khỉ mốc và khỉ mặt đỏ được Vườn Quốc gia Bái Tử Long tiếp nhận từ Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên.
Đến thời điểm này, kiểm lâm viên đã phát hiện 27 loài thú thuộc bộ gặm nhấm thuộc 4 họ khác nhau gồm sóc cây, chuột, dúi, nhím, trong đó có nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng trong Sách đỏ Việt Nam.
Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng ở Hậu Giang là nơi bảo tồn hơn 500 loài thực vật, động vật, trong đó có một số động vật có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và nhiều dược liệu quý hiếm.
Các nhà nghiên cứu khoa học ghi nhận bán đảo Sơn Trà có hơn 1.000 loại thực vật, 531 loài động vật, trong đó có nhiều loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam.
Bán đảo Sơn Trà nằm ở phía Đông Bắc thành phố Đà Nẵng, được ví như “kho báu thiên nhiên,” “lá phổi xanh” và “bức bình phong gió chắn bão” của thành phố.
Thanh Hóa đã triển khai dự án “Điều tra, bảo tồn và phát triển các loài trong họ Cầy (Viverridae) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên" và phát hiện 4 loài cầy quý hiếm.
Đại diện một công ty lữ hành cho biết những năm gần đây, du lịch mạo hiểm, du lịch khám phá rất phát triển nên Cúc Phương cần quan tâm nhiều hơn đến trang bị thiết bị, công cụ hỗ trợ an toàn du khách.
Gà tiền mặt vàng (Polyplectron bicalcaratum) được coi là loài quý hiếm nhất trong các loài gà được ghi nhận tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu và loài này có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và quốc tế.
Cá thể mèo rừng này có tên gọi là mèo cẩm thạch/mèo gấm, đây là loài động vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam, có nguy cơ tuyệt chủng thuộc nhóm IIB danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm.