Sách lịch sử ‘lên ngôi’ tại hội sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam

Tác phẩm “Đại Việt sử ký toàn thư” (Nhà xuất bản Văn học) là một trong những tựa sách bán chạy nhất tại hội sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam năm 2018.
Sách lịch sử ‘lên ngôi’ tại hội sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam ảnh 1Doanh thu hội sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam 2018 tại Hà Nội đạt gần 11 tỷ đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thông tin từ Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), tổng doanh thu hội sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ năm (2018) tại Hà Nội đạt gần 11 tỷ đồng.

Tác phẩm “Đại Việt sử ký toàn thư” (Nhà xuất bản Văn học) là một trong những tựa sách bán chạy nhất tại hội sách lần này.

[Ngày Sách Việt Nam 2018: Mở rộng quy mô, đa dạng hình thức tổ chức]

Bên cạnh đó, sáng tác mới của các tác giả trẻ và những tựa sách (thuộc các dòng sách hướng nghiệp, hướng dẫn kỹ năng sống, nghiên cứu lịch sử, khám phá thế giới tự nhiên…) cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của bạn đọc: “Thử thách IQ nâng cao trí tuệ” (Nhà xuấ bản Giáo dục Việt Nam), “Đắc nhân tâm” (Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh), “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn), “Hồ sơ mật lầu năm góc và hồi ức về chiến tranh Việt Nam” (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật)…

Trước đó, hội sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam 2018 diễn ra từ ngày 18-22/4 tại công viên Thống Nhất (đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chương trình có sự tham gia của gần 80 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trong cả nước với quy mô khoảng 100 gian hàng, giới thiệu tới bạn đọc khoảng 50.000 tên sách với hàng vạn bản sách thuộc nhiều thể loại khác nhau như: chính trị, kinh tế, lịch sử, văn học, ngoại giao, môi trường, kỹ năng sống…

Sách lịch sử ‘lên ngôi’ tại hội sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam ảnh 2"Đại Việt sử ký toàn thư" là một trong những tựa sách bán chạy nhất tại hội sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam 2018. (Ảnh: BTC)

Theo Quyết định số 284/QĐ-TTg (ngày 24/2/2014) của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/4 hàng năm được chọn là Ngày Sách Việt Nam.

Ngày Sách được tổ chức nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục