Safina sớm bị truất "ngôi hậu" tại Italy Open

Tay vợt số 3 thế giới Dinara Safina đã sớm trở thành cựu vô địch tại Italy Open 2010 sau khi để thua Alexandra Dulgheru của Romania.
Tay vợt số 3 thế giới Dinara Safina đã sớm trở thành cựu vô địch tại Italy Open 2010 sau khi để thua Alexandra Dulgheru với tỷ số 4-6, 7-6, 1-6.

Chỉ phải gặp tay vợt xếp hạng 43 thế giới người Romania ở vòng hai, nhưng Safina lại không thể hiện được nhiều trong trận đấu này. Hạt giống số 3 của giải đã sớm bị Alexandra Dulgheru vượt lên dẫn trước khi giành chiến thắng 6-4 trong set đấu đầu tiên.

Bước vào set thứ hai, nhà đương kim vô địch đã chơi cố gắng hơn nhưng phải rất vất vả cô mới có thể vượt qua tay vợt 20 tuổi này sau loạt tie-break căng thẳng với tỷ số 7-5 và giành phần thắng sát nút 6-7.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà tay vợt số ba thế giới có thể làm được ở trận đấu này. Trong set quyết định, Dainara Safina liên tiếp mất điểm break trong những lần cầm quyền giao bóng một cách rất đáng trách và đành sớm phải nói lời chia tay giải sau khi để thua với điểm số cách biệt 1-6 trước Dulgheru.

Hạ bệ đương kim vô địch Safina với tỷ số 2-1 (6-4, 6-7, 6-1), Alexandra Dulgheru ghi tên mình vào vòng ba Italy Open. Ở trận đấu tiếp theo, đối thủ của tay vợt 20 tuổi này sẽ là một tay vợt người Nga khác, Nadia Petrova. Hạt giống số 14 của giải đã có chiến thắng cùng với tỷ số 6-4 sau hai set trước Katarina Srebotnik của Slovenia.

Khác với tay vợt người Nga, Venus Williams đã không gặp mấy khó khăn để giành quyền đi tiếp sau khi có chiến thắng cách biệt với cùng tỷ số 6-2 trước Patty Schnyder của Thụy Sĩ. Giành quyền vào vòng ba, tay vợt số 4 thế giới sẽ phải đối đầu với Shahar Peer của Israel.

Ở trận đấu diễn ra trước đó khoảng một giờ, hạt giống số 16 Peer đã có cú lội ngược dòng thành công sau khi để thua 2-6 trong set đấu thứ nhất trước tay vợt 19 tuổi Polona Hercog. Nhưng với kinh nghiệm thi đấu và đẳng cấp của mình, tay vợt người Israel đã vùng lên mạnh mẽ để giành chiến thắng ở hai set tiếp theo với tỷ số 7-5, 6-3.

Ngoài những tay vợt trên, các tay vợt mạnh khác như hạt giống số 1 Serena Williams, Caroline Wozniacki (2), Yanina Wickmayer (11), Jelena Jankovic (7), Elena Dementieva (6), Agnieszka Radwanska (8) cũng đã giành chiến thắng trước các đối thủ để ghi tên mình vào vòng ba Italy Open.

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Roland Garros và cũng là hạt giống số năm của giải, Svetlana Kuznetsova lại tiếp tục gây thất vọng bởi phong độ kém cỏi của mình khi để thua đồng hương người Nga Maria Kirilenko sau ba set với tỷ số 2-6, 6-3 và 4-6.

Cùng phải nói lời chia tay Italy Open 2010 như Kuznetsova còn có các tay vợt hạt giống khác như Francesca Schiavone, Vera Zvonareva, Flavia Pennetta, Victoria Azarenka./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục