Đại tá Nguyễn Thế Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 371, cho biết sau gần một giờ bay chuyển sân, anh đã cùng đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển máy bay và hạ cánh an toàn xuống sân bay Phù Cát.
Ngày 7/5, tại Sân bay Biên Hòa, Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức tiễn đoàn các phi công trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ bay trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.
Sáng 10/4, tại sân bay Biên Hòa, đội hình trực thăng của Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức bay diễn tập kéo quốc kỳ, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Những ngày này, tại Sân bay Biên Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, các phi đội trực thăng tích cực tập luyện, sẵn sàng biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tại lễ trao trả, đại diện phía Việt Nam đã bàn giao cho đại diện phía Hoa Kỳ 2 bộ hài cốt là kết quả của Đợt tìm kiếm chung giữa các cơ quan Việt Nam và Hoa Kỳ lần thứ 154 (tháng 2-4/2024).
Phó Thủ tướng đồng ý giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền triển khai đầu tư Dự án Cảng Hàng không Biên Hòa theo phương thức đối tác công tư.
Khi Sân bay Biên Hòa được đưa vào khai thác dân sự, Đồng Nai sẽ là địa phương đầu tiên của cả nước sở hữu cùng lúc hai sân bay phục vụ dân sự-thương mại là Sân bay Long Thành và Sân bay Biên Hòa.
Để khai thác lưỡng dụng, Sân bay Biên Hòa cần xây thêm nhà ga, làm mới diện tích sân đỗ cho máy bay cùng các hệ thống chiếu sáng, dẫn đường để cho các loại máy bay thương mại cỡ lớn cất, hạ cánh.
USAID công bố đã xử lý gần 29.400m2 (gần 3ha) đất nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, tương đương khối lượng hơn 19.300m3 đất hoàn thổ có hàm lượng dioxin nhỏ hơn 21.5ppt.
Tiếp Đặc phái viên John Kerry, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu là lĩnh vực hợp tác mang tầm chiến lược giữa hai nước.
Việt Nam mong muốn các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin như trong cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước.
Hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ thống nhất ưu tiên hợp tác về việc khắc phục hậu quả chiến tranh, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, hợp tác quân y phòng, chống COVID-19...
Nhà thầu của Việt Nam sẽ tiến hành xây dựng cơ sở vật chất bãi lưu chứa dài hạn cho đất đã đào xúc, cũng như thi công đường ra vào và rào chắn trong dự án xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa.
Sau hơn 1 năm thực hiện, dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa, có tổng kinh phí hơn 390 triệu USD, được thực hiện trong khoảng 10 năm, đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.
Sau một năm triển khai, các đội thi công tại sân bay Biên Hòa đã bốc xúc được 1.200 m3 trầm tích ô nhiễm dioxin vượt ngưỡng tiêu chuẩn cho phép để đưa vào xử lý công đoạn tiếp theo.
Năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn do thời tiết, dịch COVID-19, dự án thực hiện bốc xúc được gần 1.200m3 trầm tích ô nhiễm dioxin vượt ngưỡng tiêu chuẩn cho phép, đưa vào xử lý ở công đoạn tiếp theo.
Trong năm 2019 và 2020, Tập đoàn Shimizu phối hợp với Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường thuộc Binh chủng Hóa học tổ chức thử nghiệm công nghệ rửa đất để xử lý đất nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hòa.
Quân chủng Phòng không Không quân cho biết hiện đã bàn giao 37ha đất khu vực phía Tây sân bay để USAID bắt đầu thực hiện các hoạt động thực địa trong khuôn khổ dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay.
Thường trực Ban Bí thư khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn đưa quan hệ Đối tác toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu.