Thống kê của Bệnh viện Đặng Văn Ngữ cho hay có không ít trường hợp bệnh nhân nhiễm sán lợn, làm tổ trên não, trong gan nhưng bị chẩn đoán nhầm u não, ung thư gan… dẫn đến phẫu thuật nhầm.
Bệnh nhân T.V.N cho hay ông có thói quen ăn gỏi cá, tiết canh và nem sống, đi đại tiện ra nhiều đốt sán, thậm chí sán còn tự chui ra qua đường hậu môn.
Theo các chuyên gia y tế, sán dây, ấu trùng sán lợn gặp ở nhiều nơi trên thế giới. Người mắc bệnh thường liên quan đến tập quán ăn uống, ăn thịt lợn chưa nấu chín.
Nếu nang sán nằm trong não, người bệnh có thể bị động kinh, liệt tay, chân hay liệt nửa người, nói ngọng, rối loạn trí nhớ hoặc đau đầu dữ dội, nang sán nằm trong mắt có thể làm giảm thị lực hoặc mù.
Tập quán ăn uống, ăn thịt lợn chưa nấu chín là cơ hội cho trứng sán dây, nang sán xâm nhập, ký sinh trong cơ thể, gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho người bệnh.
Trong ngày 15/3 và sáng 16/3 ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương đã có tới hơn 1.300 trẻ được bố mẹ đưa đến khám và xét nghiệm.
Một cô bé 12 tuổi sống tại Ấn Độ vừa được phẫu thuật lấy khỏi đầu một nang sán khổng lồ chiếm tới 1/2 kích thước bộ não, được cho là nang sán lớn nhất trong lịch sử y học.