Sản lượng khai thác tại mỏ chung của Saudi Arabia gấp 10 lần Iran

Saudi Arabia có mức khai thác 400.000 thùng dầu thô mỗi ngày tại mỏ dầu khí chung Forouzan với Iran trong khi sản lượng của Iran không vượt quá con số 40.000 thùng một ngày.
Sản lượng khai thác tại mỏ chung của Saudi Arabia gấp 10 lần Iran ảnh 1 Mỏ dầu khí Forouzan. (Nguồn: Press TV)

Nhật báo tài chính Ta'adol hôm 2/6 đưa tin sản lượng khai thác tại mỏ dầu khí chung Forouzan (Saudi Arabia gọi là mỏ Marjan) nằm ở Vịnh Persian của Saudi Arabia hiện đang lớn gấp 10 lần so với Iran.

Tờ báo này cho hay Saudi Arabia đang có mức khai thác 400.000 thùng dầu thô mỗi ngày tại mỏ nằm xa bờ này, trong khi sản lượng của Iran không vượt quá con số 40.000 thùng một ngày.

Mỏ dầu thô khí này nằm cách 100km về phía tây nam của đảo Kharg vốn được coi là một trong những mỏ dầu ngoài khơi lớn nhất của Iran ở vùng Vịnh, là sở hữu chung của Iran và Saudi Arabia.

Công ty Dầu mỏ quốc gia Iran (NIOC) đã trì hoãn việc phát triển mỏ dầu này từ 12 năm qua.

Hồi tháng 3/2014, NIOC đã công bố một kế hoạch nhằm tăng gấp đôi sản lượng hiện tại lên mức 100.000 thùng/ngày.

NIOC cũng đặt ra mục tiêu nâng sản lượng lên 125.000 thùng/ngày trong giai đoạn thứ hai của dự án. Trong vòng 25 năm tới, Iran đang hướng tới mục tiêu khai thác 300 triệu thùng dầu thô tại mỏ ngoài khơi này.

Theo Bộ Dầu khí Iran, việc phát triển mỏ Forouzan sẽ giúp quốc gia Hồi giáo này thúc đẩy mạnh sản lượng khí đốt lên mức hơn 250 triệu feet khối (7 triệu mét khối) mỗi ngày. Sản phẩm khai thác được sẽ được chuyển về một nhà máy lọc dầu ở Kharg qua hệ thống đường ống ngầm dưới biển.

Mỏ dầu khí Forouzan đã được phát hiện và bắt đầu khai thác vào đầu những năm 1970 với trữ lượng 2,3 tỷ thùng và đến cuối năm 2002 Iran đã khai thác được khoảng 550 triệu thùng dầu.

Ở thời điểm đỉnh cao, khai thác dầu từ mỏ Forouzan đã đạt tới sản lượng 180.000 thùng/ngày vào năm 1978./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục