Năm 2025, các tỉnh phía Bắc đề mục tiêu sản xuất khoảng 2,2 triệu ha lúa, năng suất khoảng 58,8 tạ/ha, sản lượng đạt gần 13 triệu tấn; diện tích ngô đạt khoảng 601.000ha, sản lượng ước 2,79 triệu tấn.
Tỉnh Kiên Giang có 27.087ha sản xuất lúa đạt chuẩn SRP, hữu cơ, GlobalGAP, VietGAP, kiểm soát dư lượng… phục vụ chế biến xuất khẩu gạo sang các thị trường EU, Mỹ, Nhật.
Người dân Long An đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tỷ lệ sử dụng giống xác nhận ngày càng cao, góp phần nâng cao phẩm chất lúa hàng hóa.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng lúa cả nước năm 2023 đạt 43,5 triệu tấn, tăng 1,9%, do diện tích tăng 10.600ha (tăng 0,1%) và năng suất đạt 61 tạ/ha, tăng 1 tạ/ha (tăng 1,7%).
Giá lúa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua tiếp tục có sự tăng nhẹ. Khép lại năm 2023, giá trị xuất khẩu gạo đã đạt kỷ lục với 4,78 tỷ USD, tăng 38,4% so với năm 2022.
Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam Nguyễn Ngọc Nam tin tưởng từ nay đến cuối năm và bước sang năm 2024, sản xuất lúa gạo Việt Nam tiếp tục thắng lợi.
Vụ lúa Thu Đông thu hoạch sớm cho năng suất lúa đạt hơn 7 tấn/ha, được thương lái mua tại ruộng với giá hơn 8.400 đồng/kg đối với lúa chất lượng cao như Đài Thơm 8, OM 18, OM 5451…
Tỉnh An Giang đã xuống giống 148.133ha lúa vụ Thu Đông; mỗi địa phương xác định cơ cấu giống từ 4-5 giống chủ lực, 4-5 giống bổ sung và một số giống triển vọng mới.
Giá thành sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2022-2023 tại Đồng Tháp dao động từ 3.268-3.643 đồng/kg, tăng 163-182 đồng/kg, lợi nhuận tăng từ 5,5-8,1 triệu đồng/ha so với cùng kỳ năm ngoái.
Vụ lúa Đông Xuân của bà con nông dân xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc năm nay đến vụ thu hoạch mà ít bị ảnh hưởng bởi sâu đục thân gây hại như mọi năm, nên sản lượng cũng tăng gần 1 tấn/ha.
Đến nay, người dân đã thu hoạch 107.068ha, năng suất bình quân 5,5 tấn/ha, tập trung ở các huyện Giang Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Châu Thành, Hòn Đất…
Một thương nhân cho biết, giá gạo trong nước đang tăng lên do nguồn cung khan hiếm, nhiều nhà xuất khẩu đang tăng cường thu mua từ nông dân để hoàn thành các hợp đồng xuất khẩu mà họ đã ký trước đó.
Mặc dù diện tích gieo trồng giảm khoảng 39.700ha nhưng năng suất tăng gần 1,9 tạ/ha so với năm 2020 đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước, chế biến, sử dụng làm thức ăn chăn nuôi và xuất khẩu.
Nhờ việc chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành sản xuất, năm 2021, ngành nông nghiệp đã đạt được 8 thành tựu nổi bật, trong đó nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn nhưng vụ đông xuân 2019-2020 ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vẫn đạt sản lượng cao kỷ lục, khoảng 7,3 triệu tấn, cao hơn vụ đông xuân năm ngoái.
Vụ Đông Xuân 2019-2020, các tỉnh phía Bắc dự kiến gieo cấy 1,105 triệu ha lúa, sản lượng ước đạt khoảng 7,04 triệu tấn, tăng khoảng 15.900 tấn so với vụ lúa Đông Xuân 2018-2019.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết hiện nay, Việt Nam đang hỗ trợ Lào đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi...
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến thời điểm này, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã hoàn tất thu hoạch lúa Đông Xuân với sản lượng ước tính 9,62 triệu tấn, giảm gần 361.000 tấn.