Nông dân Đồng Tháp phấn khởi vì vụ lúa Thu Đông được mùa, giá cao

Vụ lúa Thu Đông thu hoạch sớm cho năng suất lúa đạt hơn 7 tấn/ha, được thương lái mua tại ruộng với giá hơn 8.400 đồng/kg đối với lúa chất lượng cao như Đài Thơm 8, OM 18, OM 5451…
Nông dân Đồng Tháp phấn khởi vì vụ lúa Thu Đông được mùa, giá cao ảnh 1Thu hoạch lúa Thu Đông tại xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)

Vụ lúa Thu Đông, tỉnh Đồng Tháp xuống giống được 114.202ha, đạt 98,4% so với kế hoạch.

Hiên diện tích đã thu hoạch là 7.934ha, năng suất bình quân gần 6 tấn/ha, có nhiều nơi năng suất hơn 7 tấn/ha. Lợi nhuận sản xuất lúa từ 23-27 triệu đồng/ha, tăng từ 7,9-13,6 triệu đồng/ha so với cùng kỳ năm 2022.

Nhiều hộ nông dân ở huyện Cao Lãnh và Tháp Mười vui mừng vì vụ lúa Thu Đông thu hoạch sớm cho năng suất lúa đạt hơn 7 tấn/ha, được thương lái mua tại ruộng với giá hơn 8.400 đồng/kg đối với lúa chất lượng cao như Đài Thơm 8, OM 18, OM 5451…

Ông Nguyễn Văn Hai, ở xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, vừa thu hoạch hơn 1ha lúa OM 18, năng suất hơn 7 tấn/ha, được thương lái đến mua tại ruộng với giá 8.600 đồng/kg, lãi gần 40 triệu đồng/ha.

Ông Hai cho biết thời tiết năm nay rất thuận lợi để sản xuất vụ lúa Thu Đông sớm. Nông dân đã áp dụng 100% cơ giới hóa vào sản xuất từ khâu trục đất, máy phun thóc gieo sạ, trạm bơm nước, tránh được thiếu nước trong mùa khô hạn.

Chị Phạm Thị Trinh, ở xã Phú Điền thu, cho biết với giống lúa OM 5451 cho năng suất hơn 7,5 tấn/ha, giá bán với giá 8.200 đồng/kg, bình quân lãi hơn 35 triệu đồng/ha. Nếu so với vụ Thu Đông 2022, nông dân lãi cao hơn 10 triệu đồng/ha.

[Lúa gạo được giá, Hậu Giang tập trung xuống giống vụ Thu Đông]

Lý giải việc các vụ lúa trong tỉnh Đồng Tháp đạt năng suất và giá cao, ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp, cho biết sản lượng lúa đạt cao, giá trị sản xuất ngành hàng lúa ở Đồng Tháp tăng do xu hướng dịch chuyển từ giống có chất lượng thấp sang trồng các loại giống có chất lượng cao và tập trung trên một số nhóm giống chính, năng suất cao như Đài Thơm 8, OM 18, OM 5451, OM 4900, Nàng hoa 9...

Bên cạnh đó, tỉnh đã cấp 431 mã số vùng trồng lúa với tổng diện tích hơn 65.000 ha. Diện tích được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hơn 6.600ha; diện tích được chứng nhận VietGAP hơn 4.000ha.

Hiện nay, nông dân tỉnh Đồng Tháp đã chú ý đến chất lượng sản phẩm. Điều quan trọng nhất là bà con bước đầu ý thức chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi lúa gạo an toàn đã và đang thu hút nhiều nông dân tham gia, góp phần xây dựng và hình thành vùng nguyên liệu lúa, gạo chất lượng cao.

Ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp, cho biết tỉnh tiếp tục thực hiện giải pháp phát triển lúa gạo trở thành ngành hàng xuất khẩu chủ lực, sản xuất tập trung lúa chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, Đồng Tháp tích cực vận động chuyển dịch sang nhóm giống chất lượng cao; quản lý chặt vùng sản xuất phục vụ xuất khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục