Sản lượng ngũ cốc Brazil đạt kỷ lục 193,6 triệu tấn

Sản lượng ngũ cốc, các loại đậu và hạt cho dầu của Brazil đã đạt kỷ lục 193,6 triệu tấn trong niên vụ 2013-2014.
Sản lượng ngũ cốc Brazil đạt kỷ lục 193,6 triệu tấn ảnh 1Tổng thống Rousseff lái một chiếc máy thu hoạch tại lễ khởi đầu vụ thu hoạch 2013/2014 (Nguồn: Roberto Stuckert Filho)

Nhờ áp dụng công nghệ mới và đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trong hai thập niên qua sản lượng ngũ cốc, các loại đậu và hạt cho dầu của Brazil tăng 221% và đạt kỷ lục 193,6 triệu tấn trong niên vụ 2013-2014, trong khi diện tích gieo trồng chỉ tăng 41%, lên 55 triệu ha.

Phát biểu ngày 11/2 tại thành phố Lucas do Rio Verde trong một buổi lễ đánh dấu bắt đầu mùa thu hoạch niên vụ 2013-2014, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff cho biết tín dụng chính phủ dành cho niên vụ 2002-2003 chỉ ở mức 27 tỷ real (11,25 tỷ USD) nhưng đã tăng lên 136 tỷ real (56,7 tỷ USD) trong niên vụ 2013-2014.

Nhà lãnh đạo Brazil nêu rõ cũng nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, năm ngoái chính phủ công bố kế hoạch đầu tư mỗi năm khoảng 5 tỷ real (2,08 tỷ USD) để xây dựng xilô nhằm làm giảm tối thiểu những tổn thất sau thu hoạch do thiếu kho cất giữ nông sản.

Mặt khác, năm 2012 chính phủ đã mở thầu nhằm hiện đại hóa hệ thống đường sá và cảng biển, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển tiêu thụ nông sản, và trong thời gian tới sẽ đơn giản hóa các thủ tục bàn giấy, góp phần nâng cao sản lượng.

Theo dự báo do Công ty ung ứng quốc gia (Conab) đưa ra cùng ngày, với 90,01 triệu tấn đậu tương, phá kỷ lục 81,5 triệu tấn của vụ trước, trong niên vụ 2013-2014 Brazil có thể lần đầu tiên soán vị trí số một của Mỹ trong sản xuất hạt cho dầu này.

Conab cũng dự báo sản lượng ngô sẽ đạt 75,47 triệu tấn (tăng 6,8% so với niên vụ trước), lúa đạt 12,5 triệu tấn (tăng 5,9%) và lúa mỳ đạt 5,8 triệu tấn (tăng 3,2%).

Brazil nằm trong tốp các nước sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi hàng đầu thế giới, trong đó đứng đầu trong xuất khẩu hạt đậu tương, càphê, đường, nước cam, thịt bò và thịt gà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục