Để bứt tốc, lãnh đạo ngành du lịch Thủ đô công bố hàng loạt sản phẩm du lịch mới, kết hợp giữa chiều sâu di sản với trải nghiệm hiện đại, là hướng đi khác biệt mà địa phương đang tiên phong.
Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, quý I/2025 ngành du lịch Thủ đô đã phục vụ khoảng 7,3 triệu lượt khách, ước tính nguồn thu từ lượng khách này đạt gần 30.000 tỷ đồng (tăng 11,3% so với cùng kỳ 2024).
Theo Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam sẽ phát triển hệ thống sản phẩm du lịch mới đa dạng, độc đáo nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế.
Không chỉ thu hút du khách bằng những sản phẩm đặc sắc, các điểm đến tham quan, trải nghiệm, doanh nghiệp lưu trú, lữ hành còn triển khai nhiều chương trình kích cầu, khuyến mãi hấp dẫn trong mùa Hè.
Theo nhiều công ty lữ hành du lịch, đảo Phú Quý rất phù hợp cho hướng đầu tư phát triển loại hình du lịch trải nghiệm, khám phá, mạo hiểm...; đáp ứng nhu cầu của khách hiện nay là gần gũi thiên nhiên.
"Phố đêm du thuyền" đã qua thời hạn thí điểm tròn 3 tháng, song chính quyền địa phương vẫn chưa có quyết định duy trì hay chấm dứt. Điều này khiến khoảng 30 du thuyền lâm vào tình trạng “trái phép.”
Tổng thu từ hoạt động du lịch của tỉnh Lào Cai đạt hàng nghìn tỷ đồng, với một loạt sản phẩm du lịch mới được giới thiệu bước đầu nhận được nhiều phản hồi tích cực từ du khách.
Việc triển khai các chương trình kích cầu thu hút khách, tạo ra các giá trị độc đáo, mới mẻ, tăng trải nghiệm để giới thiệu đến du khách sẽ tạo động lực để thúc đẩy du lịch Đà Nẵng sớm khởi sắc lại.
Chuyến tàu đầu tiên dự kiến khai thác vào ngày 9/4 với tần suất ban đầu 4 chuyến/tuần; giá vé dao động từ 590.000-720.000 đồng/lượt giá hạng phổ thông và 900.000 đồng/lượt hạng VIP.
Ngành Du lịch tỉnh Đắk Lắk và cộng đồng doanh nghiệp đang xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới, đặc sắc để kích cầu du lịch nhằm xây dựng Đắk Lắk thành “Điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc.”
Phát triển du lịch xanh trên nền tảng các giá trị văn hóa, lịch sử; xây dựng sản phẩm du lịch xanh gắn kết, chia sẻ lợi ich cộng đồng là hướng đi mới của Quảng Nam trong Năm Du lịch Quốc gia 2022.
Nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch của Hải Phòng đang đề xuất thành phố giảm phí tham quan, vé tàu, phà, bến bãi; nỗ lực giới thiệu những sản phẩm du lịch mới để phục hồi sau dịch COVID-19.
Năm 2019, ngành du lịch tỉnh An Giang đặt chỉ tiêu đón 9,2 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 5.500 tỷ đồng.