Đặc sản OCOP “lên ngôi” trong mùa quà Tết
Cùng với nâng cao chất lượng đạt chuẩn, thay đổi hình thức bắt mắt, sản phẩm OCOP không còn là lựa chọn thay thế mà đã trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của khách hàng khó tính.
Cùng với nâng cao chất lượng đạt chuẩn, thay đổi hình thức bắt mắt, sản phẩm OCOP không còn là lựa chọn thay thế mà đã trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của khách hàng khó tính.
Các làng nghề truyền thống của tỉnh Đồng Tháp như làng cá khô Gia Thuận, làng bánh phồng Hội Cư, làng mứt khóm Tân Phước… hối hả chạy nước rút để sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường Tết.
Tại không gian phiên chợ vùng cao ở Hội chợ Mùa Xuân 2026, những sản vật mộc mạc từ núi rừng được mang về giữa lòng Thủ đô, tái hiện sinh động hình ảnh các phiên chợ miền núi.
Đến năm 2030, chương trình phấn đấu nâng thu nhập bình quân người dân nông thôn gấp 2,5-3 lần so với năm 2020, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số đạt khoảng một nửa mức bình quân cả nước.
Hơn 17.000 sản phẩm OCOP được xếp hạng không chỉ phản ánh quy mô của chương trình mà còn cho thấy giai đoạn khai mở thành công về tư duy phát triển kinh tế nông thôn.
Hà Nội hiện có hơn 3.600 sản phẩm OCOP đã được công nhận, dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng sản phẩm, trong đó có 65 sản phẩm OCOP 5 sao, chiếm trên 50% tổng số sản phẩm 5 sao của cả nước.
Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo-sản phẩm làng nghề xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến văn hóa-du lịch hấp dẫn, góp phần lan tỏa giá trị tinh hoa nghề truyền thống Thủ đô.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Hội chợ mùa Thu không chỉ là nơi giao thương hàng hóa mà là không gian kể chuyện của nền nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình.
Đồng Nai công nhận 15 sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2025, trong đó nhiều sản phẩm hạt điều tiềm năng đạt 5 sao, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.
Hội chợ mùa Thu 2025 tại Hà Nội sẽ diễn ra từ 25/10-4/11, quy tụ gần 3.000 gian hàng, kết nối các doanh nghiệp, tập đoàn; quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề, ẩm thực và văn hóa độc đáo của Thủ đô.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng của tỉnh Quảng Ninh ước tăng 11,66%, đây cũng là mức tăng cao nhất qua 10 năm trở lại đây (trong khi các năm đều dao động từ 8,02% đến 10,12%).
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hướng đến việc nâng cao sức khỏe cộng đồng, xây dựng lối sống xanh vì sức khỏe phụ nữ.
Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tiềm năng phát triển nông nghiệp hiện vẫn còn rất lớn; nếu khai thác hiệu quả chương trình OCOP và du lịch nông thôn, Việt Nam có thể tạo nên những bước đột phá mới.
Tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP dựa trên lợi thế địa phương, thúc đẩy kinh tế nông thôn bền vững.
Cho đến nay, không ít sản phẩm OCOP của Việt Nam nằm trên kệ các siêu thị của người nước ngoài thông qua các tập đoàn xuất nhập khẩu nông sản Việt Nam.
Việc tổ chức Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và phát triển thị trường trong nước cũng như quốc tế.
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã nâng tầm nhiều sản phẩm trở thành các “đại sứ” giới thiệu hương vị đặc trưng của vùng đất Ninh Thuận đầy nắng và gió đến gần hơn với du khách.
Năm 2030, Thái Nguyên đặt mục tiêu có ít nhất 150 sản phẩm OCOP mới 3 sao trở lên, phát triển thêm ít nhất 5 sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia, hướng tới 35% chủ thể xây chuỗi giá trị kinh tế tuần hoàn.
Tuần văn hóa Thể thao, Du lịch và Ẩm thực Ninh Thuận năm 2025 là cơ hội để quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù cùng những tinh hoa ẩm thực đặc sắc của địa phương tới du khách.
Đến với lễ hội Tam Kỳ - mùa hoa sưa năm nay, du khách còn được tham quan, mua sắm và trải nghiệm tại các gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp..