Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng giải pháp để thoát khỏi tình trạng giá gạo giảm là phải đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.
Trung Quốc dẫn đầu về xuất khẩu gạo, tiếp theo là Bangladesh và Ấn Độ. Các nước xuất khẩu gạo chủ chốt khác gồm Pakistan, Nhật Bản, Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Philippines.
Lệnh cấm xuất gạo của Ấn Độ đã gây ra hiệu ứng domino khi nhiều nước khác cũng đưa ra động thái tương tự, trong khi đó, các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng tàn phá mùa màng ở nhiều quốc gia.
Theo Thứ trưởng Hoàng Trung, nếu Việt Nam “chớp” được thời cơ thì không chỉ mở rộng được thị phần xuất khẩu gạo trên thị trường truyền thống mà còn mở thêm thị trường mới.
Malaysia, Singapore, Philippines và các thị trường ở khu vực sa mạc Sahara châu Phi, Trung Đông-Bắc Phi đều bị ảnh hưởng nặng nề từ lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ.
Bộ Kinh tế UAE thông báo lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 28/7, bao gồm các khu vực tự do ở UAE và áp dụng cho tất cả các loại gạo, bao gồm gạo lứt, gạo xay xát hoàn toàn hoặc một phần và gạo tấm.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam phiên cuối tuần này giảm xuống còn 400-410 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 9/9, so với mức tương ứng 410-414 USD/tấn vào tuần trước.
Báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên - ngày 21/9 kêu gọi nỗ lực tối đa hóa sản xuất gạo bất chấp các thiệt hại do những trận bão gần đây.
Năm 2020 có nhiều yếu tố thuận lợi cho xuất khẩu gạo của Việt Nam như nguồn cung trong nước dồi dào trong khi sản xuất toàn cầu dự báo sẽ giảm, nhu cầu nhập khẩu gạo của các nước châu Phi tăng cao.
Từ ngày 10/10 đến 12/10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Tạp chí The Rice Trader (TRT) tổ chức Hội nghị gạo thế giới lần thứ 10 và Hội nghị gạo quốc tế lần đầu tiên của Việt Nam.
Trong giai đoạn 2017-2020, Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu gạo hàng năm khoảng 4,5-5 triệu tấn, giá trị bình quân đạt 2,2-2,3 tỷ USD/năm, giảm dần lượng gạo hàng hóa và tăng giá trị xuất khẩu.
Thủ tướng Samdech Hun Sen đã đề nghị Tổng thống Philippines “đầu tư 100%” vào quá trình sản xuất, thu hoạch, chế biến và thu mua gạo của Campuchia xuất khẩu trực tiếp sang thị trường Philippines.
Nhiều doanh nghiệp Panama đã bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong trồng lúa, sản xuất, tiêu thụ gạo và nhận định đây là một trong các lĩnh vực mà hai nước có nhiều cơ hội phát triển.
Myanmar ước tính xuất khẩu gạo của nước này sẽ đạt 2 triệu tấn trong tài khóa 2015-2016 và dự kiến sẽ trở thành một trong ba nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.
Giới chức Philippines đã cho sơ tán hàng nghìn người dân tại khu vực Đông Bắc của đảo chính Luzon, chưa đầy 24 giờ trước khi cơn bão mạnh Noul dự kiến đổ bộ vào nước này.