Trong thập kỷ tới, sản xuất nông nghiệp sẽ tăng chậm lại, phần lớn do giảmtốc độ mở rộng đất canh tác, chi phí sản xuất tăng và sức ép môi trường.
Đây làkết luận được Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) và Tổ chức Hợp tác và Pháttriển kinh tế (OECD) đưa ra trong báo cáo “Triển vọng nông nghiệp 2013 - 2022”công bố ngày 6/6 tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.
Báo cáo cho biết, sản xuất nông nghiệp toàn cầu dựbáo sẽ tăng trưởng trung bình ở mức 1,5% mỗi năm, thấp hơn 1/3 so với tốc độtăng 2,1% trong thập kỷ trước đó.
Ngành sảnxuất nông nghiệp thế giới cũng đang chịu ảnh hưởng mạnh từ sự phục hồi chậm chạpcủa kinh tế toàn cầu, nhất là ở các nền kinh tế phát triển.
Trong khi đó, mức tiêu thụ lương thực toàn cầu có xu hướng tăng cao, đặc biệt ởkhu vực Đông Âu, Trung Á và Mỹ Latinh do tăng dân số. Kết quả là giá lương thựctrung bình sẽ bị "đội" lên thêm khoảng 10% - 40% trong thập kỷ tới, gây ảnhhưởng mạnh tới người dân các nước đang phát triển.
Do vậy, báo cáo khuyến khíchchính quyền các nước đẩy mạnh đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, như cung cấp côngnghệ cho nông dân nhằm gia tăng sản lượng.
Phát biểu tại lễ công bố báo cáo, Tổng giám đốc FAO Grazianoda Silva nhận định giá lương thực cao là động lực cho thúc đẩy sản xuất nôngnghiệp. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải đảm bảo rằng những nông dânnghèo cũng phải được hưởng lợi từ việc này./.
(TTXVN)