Phần lớn các quốc gia châu Á vẫn chưa bắt đầu tiêm chủng cho cộng đồng, chủ yếu là do khả năng sản xuất vắcxin hạn chế, những thách thức về hậu cần và chậm trễ trong quy định.
Theo ông Xiao Xinguang, trong quãng thời gian xảy ra đại dịch, ngành y tế công hay các cơ sở nghiên cứu vắcxin và khoa học của Trung Quốc đã trở thành mục tiêu cho những vụ tấn công mạng.
Liên minh ACCESS gồm Anh, Australia, Canada, Singapore và Thụy Sĩ nhất trí ưu tiên đưa các loại vắcxin COVID-19 hiệu quả đến công chúng trong thời gian ngắn nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn.
Bộ trưởng Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia, ông Bambang cho biết vắcxin ngừa COVID-19 Merah Putih - do Viện Sinh học Phân tử Eijkman của nước này phát triển - có thể được bán với giá khoảng 5 USD.
Đến nay, Mỹ có tổng cộng 524.669 ca tử vong do dịch bệnh này - nhiều nhất thế giới; sau Mỹ là Brazil với 254.263 ca, Mexico 185.257 ca, Ấn Độ 157.087 ca và Anh 122.705 ca.
CH Séc, 1 trong 10 nước châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 không thể chờ vắcxin do Liên minh châu Âu cung cấp, nên đề nghị Nga cung cấp vắcxin Sputnik V sớm để đối phó đại dịch.
Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết năm nay, Bộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là các nhiệm vụ nghiên cứu sản xuất vắcxin.
Khi các chính phủ ký các hợp đồng cung cấp vắcxin, giới truyền thông ít nghĩ đến khả năng xảy ra xung đột lợi ích giữa các nước sản xuất và tiêu thụ. Nhưng điều đó đã xảy ra.
Bất chấp kế hoạch giao hàng của một số nhà sản xuất vắcxin bị chậm so với kế hoạch, cho đến nay, các nước giàu nhất thế giới đã triển khai tiêm hơn 2/3 tổng số liều vắcxin mua được.
Cố vấn cấp cao của WHO cho biết chương trình tiếp cận vắcxin toàn cầu COVAX đã gửi một số lượng nhất định vắcxin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đến 190 quốc gia.
Cảnh sát Anh đã buộc tội một đối tượng gửi gói hàng khả nghi đến một nhà máy ở Wales chuyên sản xuất vắcxin ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca, khiến nhà máy ngừng hoạt động.
Hãng dược phẩm AstraZeneca đã đề nghị chuyển giao thêm cho EU 8 triệu liều vắcxin ngừa COVID-19, tuy nhiên, EU vẫn cho rằng như vậy là quá ít so với những cam kết ban đầu.
Ngoại trưởng Latvia cho biết mỗi thành viên EU đều có hợp đồng cung ứng vắcxin COVID-19 riêng với AstraZeneca, vì vậy các nước này có thể cùng nhau kiện AstraZeneca chậm giao vắcxin theo thỏa thuận.
Tổng thống Ramaphosa cho biết các nước có thu nhập trung bình và thấp đang bị các nước giàu hơn gạt ra ngoài lề khi mua "gấp 4 lần lượng vắcxin ngừa COVID-19 mà người dân của họ cần."
Cơ quan quản lý dược phẩm của EU cho phép chiết xuất 6 liều tiêm từ mỗi lọ vắcxin thay vì 5 liều như trước đây để có thể tiêm chủng được cho nhiều người hơn và tiết kiệm chi phí.
Giám đốc điều hành của Pfizer giải thích có sự chậm trễ trong sản xuất vắcxin ngừa COVID-19, song trấn an rằng tất cả các liều thuốc đã được đặt cho quý đầu tiên của năm 2021 sẽ được giao đúng hạn.
Nga đã bắt đầu triển khai tiêm chủng quy mô lớn vắcxin Sputnik V ngừa COVID-19 từ hồi tháng 12 năm ngoái và sẽ tiến hành tiêm chủng đại trà cho tất cả người dân bắt đầu từ ngày 18/1.
EU đã đàm phán để mua thêm vắcxin ngừa COVID-19 từ BioNTech trong dài hạn và sẵn sàng hỗ trợ các công ty mở rộng sản xuất vắcxin để giải tỏa "nút thắt" trong cung ứng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Y tế chủ trì cùng các cơ quan có chức năng xác định khả năng sản xuất vắcxin ngừa COVID-19 của các doanh nghiệp trong nước để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, kịp thời.