Chiều 25/9, Israel mở loạt không kích thủ đô Sanaa, Yemen. Động thái diễn ra sau khi UAV của Houthi tấn công thành phố Eilat, Biển Đỏ, gây thương tích cho gần 50 người dân.
Các nhân chứng cho biết không kích của quân đội Israel tại thủ đô Sanaa và tỉnh al-Jawf nhằm vào các cơ sở của phong trào Houthi đã khiến ít nhất 35 người chết, hơn 130 người khác bị thương.
Người phát ngôn quân sự Houthi - ông Yahya Sarea - cho biết vụ tấn công bằng tên lửa đã đạt được mục tiêu, buộc hàng triệu người Israel phải “chạy đến nơi trú ẩn và sân bay phải tạm dừng hoạt động.”
Người phát ngôn của liên quân, Turki Al Maliki cho biết một chiến dịch đã được thực hiện vào tối 19/8 nhằm vào các hang động mà phiến quân Houthi sử dụng để cất giấu vũ khí.
Liên hợp quốc kêu gọi mở một cuộc điều tra về vụ 11 dân thường, trong đó có cả các học sinh, thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một vụ nổ tại thủ đô Sanaa của Yemen ngày 7/4.
Không quân của liên quân các nước Arab đã tiến hành 3 cuộc không kích vào căn cứ không quân Al-Dailami, 2 cuộc nhằm vào Beit Atran và một doanh trại nằm ở một địa điểm khác.
Đàm phán hòa bình Yemen có bước tiến mới khi các bên tham chiến nhất trí mở cửa trở lại sân bay quốc tế ở thủ đô Sanaa, hiện do phiến quân Houthi kiểm soát, cho phép thực hiện các chuyến bay nội địa.
Ông Khaled al-Yemany được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao Yemen còn cựu Ngoại trưởng Abdel-Malek al-Mekhlafi sẽ trở thành cố vấn của Tổng thống Mansour Hadi.
Cáo buộc Mỹ khuyến khích phiến quân Houthi từ chối đầu hàng, Tổng thống Hadi không chấp thuận bất cứ một thỏa thuận hòa bình nào mà không bao gồm thỏa thuận chuyển giao quyền lực do GCC đề xuất.
Lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen tuyên bố kế hoạch hòa bình mới của Liên hợp quốc là "cơ sở đàm phán" dù văn bản này còn "một số thiếu sót căn bản."
Hàng nghìn người Yemen đã tổ chức cuộc biểu tình quy mô lớn trước văn phòng Liên hợp quốc tại thủ đô Sanaa để phản đối vụ không kích làm ít nhất 140 người thiệt mạng và 525 người khác bị thương.
Phong trào Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite tại Yemen đã thành lập một "chính phủ cứu quốc" đối kháng với chính quyền được quốc tế công nhận của Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi.
Ngày 28/8, phiến quân Houthi của Yemen cho biết sẽ hòa đàm với chính phủ lưu vong của quốc gia này nếu lực lượng liên minh ngừng các cuộc tấn công vào lãnh thổ do Houthi kiểm soát.
Chính phủ Yemen cáo buộc phòng trào Hồi giáo Hezbollah của Liban đã huấn luyện và chiến đấu cùng lực lượng phiến quân Houthi tại khu vực giáp biên giới Saudi Arabia.
Hai kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung thân mình trước nhà thờ Balili vào đúng thời điểm các tín đồ đang cầu nguyện khiến 25 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Ngày 29/7, một chiếc xe bom đã phát nổ bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Al Faydh Alhatemy tại quận Rammah, phía Tây thủ đô Sanaa khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương.