Sắp công bố hệ thống hỗ trợ giao tiếp của Stephen Hawking

Tin vui với hơn 3 triệu người bị chứng liệt tế bào thần kinh vận động: Hệ thống hỗ trợ giao tiếp dành cho Stephen Hawking sắp được công bố trên mạng trực tuyến.
Sắp công bố hệ thống hỗ trợ giao tiếp của Stephen Hawking ảnh 1Stephen Hawking và hệ thống hỗ trợ giao tiếp. (Nguồn: www.wired.co.uk)

Hệ thống hỗ trợ giao tiếp (Assistive Context Aware Toolkit) dành cho nhà vật lý Stephen Hawking sẽ được công bố trên mạng trực tuyến kể từ tháng tới. Đây được xem là một tin vui đối với hơn 3 triệu người trên thế giới đang phải chung sống với chứng bệnh liệt tế bào thần kinh vận động.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại London (Anh) ngày 2/12, Hawking cho rằng quyết định của gã khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ của Mỹ - công ty Intel, về việc "tạo điều kiện cho mọi người tiếp cận công nghệ đặc biệt này một cách miễn phí có thể giúp cải thiện cuộc sống của những người khuyết tật trên thế giới một cách mạnh mẽ."

Ông thừa nhận: "Nếu không có công nghệ này, tôi đã chẳng thể nói chuyện với các bạn ngày hôm nay."

Nhà vật lý Stephen Hawking sinh năm 1942 tại Oxford (Anh). Ông bị chẩn đoán mắc bệnh Lou Gehrig's (xơ cứng teo cơ) khi còn là một chàng sinh viên 21 tuổi đang theo đuổi luận án tiến sỹ về vũ trụ học tại Đại học Cambridge.

Nhà khoa học khuyết tật này lần đầu tiên được công chúng biết đến vào năm 1988, khi ông cho ra mắt cuốn "A Brief History of Time" (Lược sử thời gian) - một cái nhìn đơn giản hóa về tổng quan vũ trụ.

Tình yêu dành cho khoa học đã giúp Hawking đạt rất nhiều thành tựu, ngay cả khi ông bị tê liệt hầu như toàn thân và phải gắn mình vào xe lăn kể từ năm 1970 và chỉ có thể giao tiếp bằng cách khẽ cử động má phải.

Hawking luôn phải nhờ tới một chiếc máy tính cùng một thiết bị tạo giọng nói để trò chuyện với người khác. Một bộ cảm biến hồng ngoại nhỏ xíu được gắn trên cặp kính của ông có chức năng kết nối với máy tính.

Bộ cảm biến sẽ nhận biết từng dao động trên má của Hawking và sẽ lựa chọn các từ ngữ để hiển thị trên máy tính. Những từ được hiển thị sau đó sẽ được phát âm thông qua thiết bị tạo giọng nói. Với công nghệ này, sẽ mất khoảng 10 phút để Hawking có thể truyền đạt một câu nói đơn giản.

Trong ba năm nghiên cứu và cải tiến, hãng Intel đã giúp ông giảm các thao tác cần thiết để có thể phát âm nhanh hơn, đồng thời thực hiện thêm nhiều chức năng như gửi tệp tin đính kèm trong email.

Phát biểu tại buổi họp báo trên, đại diện của Intel cho biết: "Tốc độ viết chữ của Hawking hiện đã nhanh hơn gấp hai lần so với ban đầu và đã cải tiến gấp 10 lần những nhiệm vụ thông thường."

Ngoài ra, công ty máy tính SwiftKey của Anh cũng đang lên kế hoạch số hóa tất cả các tác phẩm của Stephen Hawking để máy tính có thể dự đoán nhanh hơn những gì nhà vật lý này định nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục