Sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 6
Khoảng 14 giờ 30 ngày 14/12, tại Km124+300, đèo Thung Khe (Quốc lộ 6), đoạn qua xã Mai Châu, Phú Thọ, xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng khiến mặt đường bị vùi lấp, gây ách tắc giao thông.
Khoảng 14 giờ 30 ngày 14/12, tại Km124+300, đèo Thung Khe (Quốc lộ 6), đoạn qua xã Mai Châu, Phú Thọ, xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng khiến mặt đường bị vùi lấp, gây ách tắc giao thông.
Cơ quan chức năng của tỉnh đang tích cực hỗ trợ nạn nhân trong các vụ sạt lở tại khu vực đèo Khánh Lê (xã Nam Khánh Vĩnh) và đèo Khánh Sơn (xã Cam An).
Giao thông trên Quốc lộ 24C Đà Nẵng đã được khai thông sau nhiều ngày bị tắc do sạt lở đất đá, tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển hàng hóa và đi lại.
Mưa lớn đã gây ngập nhiều cầu tràn, chia cắt cục bộ tại một số địa phương khu vực miền núi; nhiều điểm sạt lở đất đá khiến phương tiện giao thông đi lại khó khăn.
Khoảng 10 giờ ngày 21/8/2025, hàng nghìn m3 đất đá từ trên núi cao bất ngờ sạt lở, tràn xuống lấp kín mặt đường gây nguy hiểm cho người qua lại.
Xã Huổi Một đã nhanh chóng mua nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ trước mắt cho các hộ dân bị ảnh hưởng và thăm hỏi, động viên đối với các hộ có nhà ở bị sập đổ, người bị thương.
Qua đánh giá sơ bộ của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, tuyến có 10 vị trí sạt lở, với khối lượng khoảng 3.000m3; nhiều vị trí trên đường tỉnh 160, mưa lũ gây xói trôi nền mặt đường, đất tràn rãnh.
Lãnh đạo Cục Địa chất và Khoáng sản vừa kiến nghị lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt triển khai sớm các đề án trượt lở đất đá ở các xã trọng điểm tại các tỉnh khu vực miền núi, trung du.
Trước tình hình sạt lở đất, đá tại một số điểm dân cư trên địa bàn xã Trà Don, huyện Nam Trà My, UBND tỉnh Quảng Nam công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất, đá tại một số điểm dân cư ở xã.
Các đơn vị chức năng đã huy động 30 phương tiện, thiết bị gồm máy đào, máy ủi, máy xúc lật, ôtô vận chuyển để thực hiện 2 mũi giáp công, thi công 24/24 giờ để có thể thông xe trong thời gian sớm nhất.
Hiện có hơn 100 người cùng khoảng 40 phương tiện đang bị kẹt lại do sạt lở ở hai đầu đoạn đường; trong đó đa phần là xe ôtô của du khách đang trong hành trình từ Đà Lạt đi Nha Trang (và ngược lại).
Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ và sơ tán hành khách. Tất cả hành khách trên tàu đã được đưa đến nơi an toàn.
Sạt lở đã khiến nhiều đoạn đê, đường sá, cầu cống bị ảnh hưởng, nhiều diện tích hoa màu bị lũ cuốn trôi, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa, ruộng vườn của hàng trăm hộ dân sinh sống hai bên bờ sông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng 16-19 giờ ngày 8/10, khu vực các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam đến Bình Định tiếp tục có mưa với lượng tích lũy từ 30-60 mm.
Sau thảm họa sạt lở Làng Nủ, giới chuyên gia khuyến nghị Nhà nước cần nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm đồng thời trồng rừng, gia cường ổn định mái dốc của các khu vực có nguy cơ trượt, sạt lở.
Hiện, Bắc Hà còn 16 người mất tích tại các xã Nậm Lúc (13 người), Cốc Lầu (2 người), Bản Liền (1 người) nhưng việc tổ chức tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân mất tích gặp nhiều khó khăn.
Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 12/9, sau ảnh hưởng của những trận mưa kéo dài trong mấy ngày qua; rất may không gây thiệt hại về người và tài sản.
Theo các chuyên gia, để phòng ngừa và giảm thiểu tối đa hậu quả do sạt lở gây ra, cần chủ động theo dõi các thông tin về thời tiết để nắm bắt tình hình khu vực và sơ tán khi cần thiết.
Những ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lai Châu khiến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã bị sạt lở đất đá ở 2 bên taluy gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Sạt lở đất đá chiều 8/7 tại huyện Hoàng Su Phì tiếp tục làm thêm 1 người tử vong, 1 người bị thương do lúc qua đường, đất đá từ trên taluy dương bật ngờ sạt xuống vùi lấp.