Scotland có thể trưng cầu tách khỏi Liên hiệp Anh

Bộ trưởng thứ nhất Scotland khẳng định có thể tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về độc lập, tạo ra xung đột hiến pháp với chính phủ Anh.
Theo AFP, Bộ trưởng thứ nhất của Scotland, ông Alex Salmond ngày 11/1 khẳng định chính quyền của ông có thể tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về độc lập vào mùa Thu năm 2014, tạo ra một cuộc xung đột hiến pháp với chính phủ Anh.

Phát biểu trên đài BBC, ông Salmond, người thuộc Đảng Dân tộc Scotland năm ngoái lần đầu tiên đã giành được đa số trong nghị viện Edinburgh kể từ khi khai mạc năm 1999, cho biết "có ủy quyền để nghị viện Scotland tự tổ chức và tiến hành trưng cầu ý dân. Cuộc trưng cầu phải được tổ chức tại Scotland và do người Scotland quyết định."

Trước đó ngày 10/1, Chính phủ Anh tại London tuyên bố sẽ trao cho Scotland các quyền pháp lý đặc biệt để tổ chức trưng cầu về việc tách khỏi liên hiệp Anh đã 300 năm tuổi, song cho rằng sẽ là bất hợp pháp nếu điều này không được Anh chấp thuận.

Trong bối cảnh các cuộc thăm dò hiện cho thấy người Scotland không ủng hộ độc lập, ông Salmond muốn tổ chức trưng cầu ý dân vào mùa Thu năm 2014 - năm kỷ niệm lần thứ 700 Trận đánh Bannockburn, chiến thắng nổi tiếng của người Scotland trước người Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục