Séc ra lệnh cấm xuất khẩu đồ uống có nồng độ cao

Dưới sức ép của Liên minh châu Âu (EU), Chính phủ Cộng hòa Séc ngày 20/9 đã ra lệnh cấm xuất khẩu đồ uống có nồng độ cồn trên 20%.
Dưới sức ép của Liên minh châu Âu (EU), Chính phủ Cộng hòa Séc ngày 20/9 đã ra lệnh cấm xuất khẩu đồ uống có nồng độ cồn trên 20%, sau khi xảy ra hàng loạt vụ ngộ độc tại nước này và các nước láng giềng do uống rượu có chứa chất metanol độc hại.

Tính đến nay, đã có 23 người tử vong và hàng chục người nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải thở bình oxy.

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Séc Leos Heger cho biết lệnh mới được ban hành "cấm tất cả mọi hoạt động phân phối và xuất khẩu các loại đồ uống có nồng độ cồn trên 20%." Biện pháp trên được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu (EU) cảnh báo sẽ cấm bán rượu sản xuất tại Séc, một nước thành viên của khối này từ năm 2004.

[CH Séc cấm quảng cáo rượu mạnh trên đài PT-TH]

Lệnh cấm xuất khẩu nói trên được ban hành tiếp theo lệnh cấm buôn bán các loại đồ uống có nồng độ cồn trên 20% trên khắp lãnh thổ Cộng hòa Séc. Đây là lần đầu tiên một lệnh cấm như vậy được áp dụng tại đất nước với 10,5 triệu dân này, nơi có số người trưởng thành là "đệ tử của thần Lưu linh" nhiều thứ hai trên thế giới sau Moldova.

Lệnh cấm trên được cho là sẽ ảnh hưởng mạnh tới nguồn thu ngân sách nhà nước. Theo ước tính, Séc sẽ thất thu tới 5,2 triệu euro (6,8 triệu USD) từ khoản thuế bán hàng mỗi tuần.

Cảnh sát Séc cho biết khoảng 30 người đã bị bắt giữ vì có liên quan đến các vụ gây ngộ độc mêtanôn, trong khi 13 đối tượng đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục