Séc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên cương vị chủ tịch EU

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc Michal Kral cho biết trên cương vị Chủ tịch của EU, “Cộng hòa Séc sẽ nhấn mạnh một số chương trình khác trong quan hệ đối tác với Việt Nam, nhưng về mặt nguyên tắc thì chính sách ngoại giao của EU đối với Việt Nam sẽ không thay đổi.”

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc Michal Kral cho biết trên cương vị Chủ tịch của EU, “Cộng hòa Séc sẽ nhấn mạnh một số chương trình khác trong quan hệ đối tác với Việt Nam, nhưng về mặt nguyên tắc thì chính sách ngoại giao của EU đối với Việt Nam sẽ không thay đổi.”
 
Ông Kral  phát biểu như trên tại cuộc họp báo ngày 19/12 chính thức tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) của Pháp và mở đầu nhiệm kỳ Chủ tịch của Cộng hòa Séc.
 
Đại sứ nói Cộng hòa Séc và EU sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực ưu tiên phù hợp với mục tiêu phát triển của chính phủ.
 
Theo Đại sứ Pháp tại Việt Nam Hervé Bolot, cam kết viện trợ phát triển chính thức (ODA) mà EU dành cho Việt Nam mỗi năm đều tăng lên, và việc dành cho Việt Nam hơn 800 triệu euro năm 2009 một lần nữa thể hiện niềm tin của các nhà tài trợ EU vào chính phủ Việt Nam.
 
Đại sứ Hervé Bolot nhận xét Việt Nam có khả năng hấp thụ vốn ODA rất tốt so với các quốc gia khác. Năm 2007, Việt Nam đã giải ngân thành công tới 90% tổng viện trợ trị giá 221 triệu euro của Pháp. Tỷ lệ giải ngân trung bình vốn ODA của EU cho Việt Nam là 74% năm 2007 và 80% năm 2008.
 
Ông Bolot khẳng định vai trò của Pháp suốt 6 tháng qua trên cương vị chủ tịch EU trong việc truyền tải thông tin, để các nước thành viên EU hiểu hơn về mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
 
“Trong thời gian tới, chúng tôi hy vọng tất cả các thành viên EU sẽ có chung tiếng nói về phát triển quan hệ hợp tác mở rộng với Việt Nam, đặc biệt là về chính trị và kinh tế,” Đại sứ Pháp nói.
 
Trong khi đó, đại sứ Cộng hòa Séc Michal Kral kêu gọi Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò điều phối viên của mình trong đàm phán ký kết Hiệp định tự do thương mại giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và EU và tăng cường hội nhập khu vực.
 
Trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU của Cộng hòa Séc, Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2009 với trọng tâm là vấn đề nông nghiệp, lương thực và thực phẩm./.
 
Hồng Nhung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục