Cận kề dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các shipper (người giao hàng) trên địa bàn Thủ đô đang 'ngập' trong đơn giao hàng do nhu cầu mua sắm online của người dân tăng cao trong những ngày cuối năm.
Thời tiết khắc nghiệt, không ít người chọn giải pháp làm việc ở nhà, song trên khắp các đường phố Hà Nội, người lao động vẫn vất vả vì đặc thù công việc, cuộc sống mưu sinh.
Nhân viên giao hàng khi vận chuyển, giao nhận hàng hóa phải được tiêm 1 mũi vaccine và xét nghiệm COVID-19 khi vận chuyển mới có thể hoạt động trở lại tại Hà Nội.
Nhân viên giao hàng khi vận chuyển, giao nhận hàng hóa phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 còn thời hạn.
Sở Công Thương yêu cầu Giám đốc các doanh nghiệp, đơn vị chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với hàng hóa và nhân viên giao nhận.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã và đang tạo điều kiện tối đa để cấp phép cho những trường hợp đăng ký cấp mã xác nhận xe giao hàng, vận tải “luồng xanh” hoạt động.
Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội sẽ tiến hành xử lý nghiêm tài xế giao hàng của các ứng dụng gọi xe công nghệ vi phạm quy định ra đường không có lý do chính đáng để phòng chống dịch COVID-19.
Hà Nội đã dừng các hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe liên tỉnh và cả xe có sử dụng phần mềm và ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ có công văn gửi các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ gọi xe để thông báo tạm ngừng dịch vụ hoạt động nhằm phòng chống dịch COVID-19.