Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới hơn 94% người lao động ngành dệt may, trong đó có 60,6% người lao động ngừng việc, 27,3% làm việc "3 tại chỗ," và 6,3% làm việc luân phiên.
Nhận được sự đánh giá cao của ban tổ chức, tập đoàn Novaland đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sàng lọc khắt khe dựa trên Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI).
Thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn đó, các cấp Công đoàn Thủ đô có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ thông qua các chương trình "Xe buýt siêu thị 0 đồng," "Siêu thị 0 đồng," "Túi An sinh Công đoàn."
Với việc thực hiện mô hình "Vùng xanh doanh nghiệp," doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ nghiêm phòng, chống dịch đồng thời hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục được duy trì mặc dù đang ở trong "vùng đỏ".
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội bổ sung thêm 2 nhánh của Tổng đài điện thoại 1022 nhằm Giải đáp về các vấn đề an sinh xã hội và Hỗ trợ nhu yếu phẩm khi người dân gặp khó khăn do COVID-19.
Thời gian qua, Công đoàn Việt Nam đã nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, nỗ lực sát cánh cùng đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Các cấp công đoàn được yêu cầu tổ chức "Siêu thị 0 đồng" tại những nơi tập trung đông công nhân, hoặc bố trí "Chuyến xe siêu thị 0 đồng" thường trực để hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động mất việc.
Cùng với việc triển khai các chương trình hỗ trợ cho người lao động, các cấp Công đoàn quan tâm hơn nữa đến quan hệ lao động, thống nhất trong việc hình thành "vùng xanh" tại các doanh nghiệp.
Tại đây có hơn 60 mặt hàng được xếp ngay ngắn trên kệ từ thực phẩm khô, đến các thực phẩm tươi, gia vị, rau củ quả… được bán miễn phí cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội.
Ngoài trao tặng 30.000 khẩu trang N95, đại diện “Quỹ thiện nguyện Steve Bùi và những người bạn” tại TP.HCM cũng chuyển 12.000 bộ kit xét nghiệm nhanh đến Ủy ban Nhân dân quận 7.
Hàng loạt những mô hình hỗ trợ người dân vùng dịch, người chịu ảnh hưởng do dịch đã được chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội, tôn giáo, người hảo tâm triển khai hiệu quả tại TP.HCM.
TP.HCM đang là một trong những tâm điểm về phòng chống dịch, nên không chỉ chính quyền thành phố, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân... cả nước tập trung mọi nguồn lực hướng về thành phố mang tên Bác.
Những mặt hàng rau, củ, quả là sản phẩm từ tăng gia sản xuất do chính tay cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh và Sư đoàn BB302 trồng, chăm sóc, bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh sạch sẽ.
Doanh nhân kiều bào tại TP.HCM khai trương “Siêu thị 0 đồng” và “Bữa cơm 0 đồng” cho người gặp khó khăn do dịch COVID-19 trong khi Lâm Đồng, Phú Yên tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp.
Từ những ngày đầu Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 15, chùa Phổ Minh đã là địa chỉ nhận cơm từ thiện được người lao động nghèo trong quận và khu vực lân cận tìm đến.
"Siêu thị 0 đồng" đặt tại các khu vực tập trung lượng lớn công nhân để cung cấp miễn phí thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, giúp công nhân ổn định cuộc sống, vượt qua đại dịch.
Nhiều cán bộ công đoàn trong tâm dịch tại hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm bám cơ sở, khu nhà trọ để kịp thời hỗ trợ thực phẩm, trấn an công nhân lao động