Singapore phê chuẩn vắcxin ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech

Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, Đảo quốc sư tử với 5,7 triệu dân dự kiến sẽ có đủ vắcxin cho tất cả mọi người vào quý 3/2021 và sẽ cung cấp miễn phí cho công dân và người định cư lâu dài.
Singapore phê chuẩn vắcxin ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech ảnh 1Hình ảnh mô phỏng vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức hợp tác phát triển. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 14/12, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết đã phê chuẩn việc sử dụng vắcxin SAR-CoV-2 của Pfizer-BioNTech và dự kiến sẽ tiến hành đợt tiêm chủng đầu tiên vào cuối tháng này.

Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, Đảo quốc sư tử với 5,7 triệu dân dự kiến sẽ có đủ vắcxin cho tất cả mọi người vào quý 3/2021 và sẽ cung cấp miễn phí cho công dân và người định cư lâu dài.

Việc tiêm chủng được tiến hành tự nguyện, nhưng ông và các quan chức chính phủ sẽ là những người nhận vắcxin sớm cùng với các nhân viên y tế và những người công tác ở tuyến đầu, người già và những người dễ bị nhiễm bệnh.

Phát biểu trên truyền hình, ông Lý Hiển Long nói: "Tôi và các đồng nghiệp, bao gồm cả những người lớn tuổi, sẽ tự đi tiêm phòng trước. Điều này để chứng tỏ cho các bạn, nhất là những người lớn tuổi như tôi, rằng chúng tôi tin tưởng vắcxin này an toàn."

Các nhà chức trách Singapore cho biết nước này cũng đã ký các thỏa thuận mua bán và thanh toán sớm cho các vắcxin có triển vọng, bao gồm cả những loại do các tập đoàn Moderna và Sinovac phát triển. Quốc gia này đã dành hơn 1 tỷ USD để chi cho việc mua vắcxin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục