Tướng Armagost nhấn mạnh sức mạnh vượt trội của hệ thống phòng thủ Mỹ, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom chiến lược.
Quan chức giấu tên Mỹ cho biết Washington sẽ đề nghị tuân thủ các giới hạn về vũ khí hạt nhân được đặt ra trong New START cho đến khi hết hạn vào năm 2026, "nếu Nga cũng thực hiện hành động tương tự."
Triều Tiên phóng tên lửa nhằm tránh mạng lưới giám sát của liên quân Hàn-Mỹ và cũng là "chiêu cuối cùng" của nước này cân nhắc tới năng lực của Hệ thống tấn công phủ đầu bằng Kill Chain của Hàn Quốc.
Triều Tiên đang chuẩn bị cho các vụ phóng thử được thiết kế để làm chủ công nghệ ICBM nhiên liệu lỏng và SLBM, và không ngừng nâng cao năng lực chế tạo tên lửa nhiên liệu rắn.
Hàn Quốc đang nỗ lực tăng cường năng lực an ninh hàng hải trong bối cảnh Triều Tiên thúc đẩy phát triển các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Hai quan chức tiến hành cuộc điện đàm chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên được cho là phóng thử một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm) đánh dấu vụ thử lần thứ 15 của nước này chỉ riêng từ đầu năm đến nay.
Các nguồn tin cho hay quân đội Hàn Quốc đã phóng các SLBM với khoảng thời gian 20 giây từ tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho 3.000 tấn ở Biển Hoàng Hải vào hôm 18/4.
Thông tin đăng tải trên trang web của CSIS cho biết: "Hình ảnh vệ tinh thu thập được vào ngày 22/3 ghi nhận chuyển động bất thường của tàu ngầm tên lửa đạn đạo thử nghiệm có tên gọi '8.24 Yongung.'”
Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo sau khi xem xét lại dữ liệu, Tokyo kết luận rằng hệ thống radar của nước này đã xác nhận nhầm một vật thể nhân tạo là tên lửa đạn đạo Triều Tiên phóng ngày 19/10.
Bộ trưởng Suh Wook đưa ra đánh giá trên tại một phiên điều trần trước Quốc hội Hàn Quốc, trong bối cảnh Bộ Quốc phòng nước này cho rằng cần triển khai thêm các khí tài phát hiện tên lửa.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng phản ứng của Mỹ và HĐBA LHQ về vụ phóng thử tên lửa mới đây của nước này là "vô lý" khi Bình Nhưỡng "thực thi quyền phòng vệ một cách hợp pháp."
Trao đổi với báo giới, quan chức giấu tên thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết về nguyên tắc, Mỹ đồng ý hỗ trợ Triều Tiên về chăm sóc sức khỏe, kiểm soát dịch COVID-19, nước uống và vệ sinh.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố, vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới đây của Triều Tiên gây nguy hiểm cho an ninh và sự ổn định của quốc tế và khu vực.
Ngày 19/10, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm ngắn, được cho là một loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm gần nơi có xưởng đóng tàu ngầm chính của Bình Nhưỡng.
Theo KCNA, SLBM kiểu mới được phóng từ cùng tàu ngầm "8.24 Yongung" đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược phóng từ tàu ngầm đầu tiên cách đây 5 năm.
Triều Tiên tuyên bố tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới được công bố của Hàn Quốc không thể tấn công hiệu quả, vài ngày sau khi Hàn Quốc thông báo một vụ phóng thử SLBM thành công.
Ngày 20/9, nhiều nguồn tin tiết lộ Hàn Quốc có kế hoạch đưa vào hoạt động một loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) nội địa mới được công bố vào khoảng nửa cuối năm 2022.
Hàn Quốc đã phát triển thành công SLBM trên nền tảng tên lửa Hyunmoo-2B; Hải quân Hàn Quốc cũng sắp sửa được bàn giao tàu ngầm Dosan Ahn Changho (3.000 tấn), dự kiến mang SLBM.
Beyond Parallel, một dự án của CSIS đã trích dẫn hình ảnh vệ tinh chụp ngày 19/4 cho biết “Triều Tiên đã đặt một vật thể hình trụ trên sà lan chìm thử tên lửa ở Nampo."