Khi năm học mới bắt đầu và các trường học mở cửa trở lại, Thái Lan ghi nhận 2.632 bệnh nhân COVID-19 điều trị nội trú trong 7 ngày từ 14-20/5, tăng khoảng 12% so với 2.356 ca trong 7 ngày trước đó.
Số liệu của Bộ Y tế Singapore cho biết trong tuần cuối tháng 4, trung bình số bệnh nhân COVID-19 nhập viện một ngày đã tăng gần gấp đôi so với tuần cuối cùng của tháng 3, với gần 320 bệnh nhân/ngày.
Giáo sư Phan Trọng Lân cho biết với số mắc COVID-19 hiện nay, nếu đánh giá về sơ bộ về cấp độ dịch tại từng địa phương thì tất cả đang màu xanh, có nghĩa là không vượt qua cấp độ 1.
Từ ngày 1/4 đến nay, số ca mắc trên địa bàn thành phố có xu hướng tăng nhẹ vì bệnh do virus họ cúm lây truyền qua đường hô hấp và thường diễn biến tăng theo mùa, đặc biệt dễ lây lan khi thời tiết nồm.
Nếu như ở thời điểm đầu tháng 10 vừa qua, mỗi biến thể trên gây ra khoảng 1% số ca mắc mới COVID-19 tại Mỹ, thì hiện nay tỷ lệ này đã tăng gần gấp đôi mỗi tuần.
Số ca mắc COVID-19 những ngày qua đang có dấu hiệu gia tăng ở TP.HCM nên Sở Y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục tổ chức thêm các điểm tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là các điểm tiêm cho trẻ em...
Các chuyên gia y tế nhận định rằng số ca mắc COVID-19 tại Đức trên thực tế cao hơn, nhưng do công tác xét nghiệm không còn được tiến hành với tần suất như cũ nên số liệu thống kê không chuẩn xác.
Bộ Y tế Ấn Độ thông báo ghi nhận 20.528 ca mắc mới trong 24 giờ, cao nhất kể từ ngày 20/2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Nam Á lên là 43.750.599.
Bộ Y tế nhận định tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể xuất hiện các biến chủng mới, vaccine COVID-19 giảm khả năng miễn dịch theo thời gian.
Philippines trải qua 4 làn sóng dịch COVID-19 kể từ khi dịch bùng phát hồi tháng 1/2020, với đỉnh điểm ghi nhận tới 39.004 ca mắc mới trong ngày 15/1/2022.
Ấn Độ đã cấp phép sử dụng vaccine Corbevax làm mũi tăng cường cho người từ 18 tuổi trở lên đã từng tiêm 2 mũi vaccine Covishield của AstraZeneca và Covaxin của Bharat Biotech.
Số ca mắc COVID-19 trung bình trong tuần qua là 568.476 ca, trong đó 49% ghi nhận tại châu Á, nhưng tổng số ca mắc hiện ở mức thấp nhất kể từ tháng 11/2021.
Theo Sở Y tế tỉnh Hà Nam, hiện tỉnh còn 3 xã ở cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình) đều thuộc huyện Thanh Liêm; 106 xã, phường, thị trấn còn lại ở cấp độ 1 (màu xanh, bình thường mới).
Theo kết quả nghiên cứu của IHME và Đại học Washington, một số nhà nghiên cứu ước tính gần 50% dân số thế giới có thể đã nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 ít nhất một lần trong 2 năm qua.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 1.009.023 ca mắc và 3.073 ca tử vong. Hàn Quốc, Pháp, Đức là 3 nước có số ca mắc mới cao nhất thế giới, lần lượt là 210.676 ca, 190.762 ca và 164.628 ca.
Trung Quốc đang trải qua làn sóng dịch COVID-19 tồi tệ nhất trong hơn 2 năm qua, chủ yếu do biến thể Omicron lây lan nhanh, trong đó Thượng Hải liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới cao chưa từng thấy.
Số ca nhiễm tăng nhanh, với rất nhiều trường hợp không triệu chứng, đang gióng lên hồi chuông báo động trong công tác phòng chống dịch tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Giới chức Thái Lan nhấn mạnh rằng để đạt được đến giai đoạn xem COVID-19 là bệnh đặc hữu, tỷ lệ tử vong vì căn bệnh này phải không được vượt quá 0,1%. Hiện tại, tỷ lệ này là gần 0,2%.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh trong những ngày qua, số ca mắc COVID-19 ở tỉnh tăng đột biến, trong đó có không ít trường hợp là cán bộ các cơ quan của Tỉnh ủy, Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị.