Số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tiếp tục nhanh tại Pháp

Tính trong 24 giờ qua, Pháp đã ghi nhận 4 trường hợp nhiễm mới, trong đó có 2 người trở về từ Italy, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 17 người.
Du khách đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm COVID-19 tại Paris, Pháp ngày 31/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Du khách đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm COVID-19 tại Paris, Pháp ngày 31/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tính trong 24 giờ qua, Pháp đã ghi nhận 4 trường hợp nhiễm mới, trong đó có 2 người trở về từ Italy, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 17 người.

Ngày 26/2, Bộ Y tế Pháp thông báo một người đàn ông 60 tuổi đã tử vong do COVID-19.

Đây là công dân Pháp đầu tiên tử vong do COVID-19 và là trường hợp tử vong thứ hai do bệnh này được ghi nhận tại Pháp.

[Kuwait, Đài Loan ghi nhận thêm các ca nhiễm SARS-CoV-2 mới]

Theo Bộ trên, bệnh nhân trên đã qua đời trong đêm sau khi được chuyển tới bệnh viện Pitié-Salpêtrière ở thủ đô Paris trong tình trạng nguy kịch vào tối 25/2 và có kết quả dương tính với chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây COVID-19.

Trước đó, bệnh nhân đầu tiên tử vong do COVID-19 tại Pháp là một du khách người Trung Quốc 80 tuổi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục