Số người vượt biển tới châu Âu giảm mạnh trong ba tháng đầu năm

Gần 28.000 người di cư đã đến châu Âu trong ba tháng đầu năm nay, ít hơn hẳn con số hơn 165.000 người tị nạn đổ về Lục địa Già cùng kỳ năm ngoái.
Số người vượt biển tới châu Âu giảm mạnh trong ba tháng đầu năm ảnh 1Người di cư được lực lượng cứu hộ cứu sau khi tàu của họ bị đắm tại Biển Địa Trung Hải. (Nguồn: AP/TTXVN)

Gần 28.000 người di cư đã đến châu Âu trong ba tháng đầu năm nay, ít hơn hẳn con số hơn 165.000 người tị nạn đổ về Lục địa Già cùng kỳ năm ngoái.

Phát biểu với báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 31/3, đại diện Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) Djoel Millman cho biết hơn 80% trong số gần 28.000 người kể trên đã qua ngả Địa Trung Hải đến Italy.

Những người còn lại đến Hy Lạp và Tây Ban Nha.

IOM cũng cho biết những người bỏ mạng hoặc mất tích trên hành trình tìm vượt đại dương tìm đến "miền đất hứa" châu Âu trong ba tháng đầu năm nay là 655 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục