Số trẻ thiệt mạng do bạo lực súng đạn tại Mỹ tăng lên mức kỷ lục

Đây là một khuynh hướng đáng quan ngại trong bối cảnh bạo lực súng đạn ở Mỹ không ngừng gia tăng, đặc biệt là sau vụ xả súng tại trường học gây rúng động dư luận hồi tháng Ba vừa qua.
Số trẻ thiệt mạng do bạo lực súng đạn tại Mỹ tăng lên mức kỷ lục ảnh 1Cảnh sát điều tra vụ xả súng tại Ohio, Mỹ. (Nguồn: limaohio.com)

Kết quả nghiên cứu mới của Trung tâm nghiên cứu Pew thuộc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết số trẻ thiệt mạng do bạo lực súng đạn tại nước này đã lên mức kỷ lục.

Đây là một khuynh hướng đáng quan ngại trong bối cảnh bạo lực súng đạn ở Mỹ không ngừng gia tăng, đặc biệt là sau vụ xả súng tại trường học gây rúng động dư luận hồi tháng Ba vừa qua.

[Mỹ: Hơn 6.000 trẻ em bị thương hoặc thiệt mạng vì súng đạn năm 2022]

Theo phân tích của Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) công bố tuần trước, trong năm 2021, Mỹ ghi nhận khoảng 2.590 trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi thiệt mạng do súng đạn, tăng tới 50% so với năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên thiệt mạng do súng đạn cũng tăng lên tới 3,5/100.000 trẻ trong giai đoạn từ năm 2019-2021. Cả hai số liệu trên đều là mốc cao kỷ lục từ năm 1999 - thời điểm CDC Mỹ bắt đầu thống kê dữ liệu trẻ dưới 18 tuổi thiệt mạng.

Đáng chú ý, 60% số trẻ thiệt mạng trong năm 2021 là nạn nhân của các vụ giết người, hơn 30% là do tự tử và số còn lại thiệt mạng do tai nạn liên quan súng đạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục