Sớm làm rõ vụ sản phụ tử vong tại phòng khám tư

Vừa qua, có một sản phụ đã tử vong sau sinh tại phòng mạch tư của bác sỹ Lê Mỹ Nương - Trưởng khoa sản Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi.

Vụ trưởng Vụ sức khỏe bà mẹ-trẻ em Lưu Thị Hồng cho biết, Bộ Y tế vừa có văn bảnđề nghị Sở Y tế tỉnh Cà Mau khẩn trương xác minh thông tin, họp hội đồng chuyênmôn đánh giá về trường hợp một sản phụ tử vong ở phòng khám tư của bác sỹ.

Văn bản trên nêu rõ, ngày 26/8, trên báo Vnexpress có đăng bài “Sản phụ tử vongsau ca vượt cạn tại nhà bác sỹ” trong đó phản ánh trường hợp của sản phụ TrầnThanh Chi (40 tuổi, ở xã Tân Thuận) tử vong sau sinh tại phòng mạch tư của bácsỹ Lê Mỹ Nương - Trưởng khoa sản Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi.

Để có cơ sở đánh giá về trường hợp tử vong của sản phụ nói trên và quá trìnhchuyển dạ, sinh tại phòng khám tư của bác sỹ Nương cùng quá trình chăm sóc, theodõi, cấp cứu tại Bệnh viện huyện, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Cà Mau khẩntrương xác minh thông tin trên.

Trong khi chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng về trường hợp sản phụChi, Sở Y tế cần sớm họp hội đồng chuyên môn đánh giá về trường hợp tử vong củasản phụ Chi để có kết luận và hướng giải quyết để trả lời gia đình và công luận.

Vụ trưởng Vụ sức khỏe bà mẹ-trẻ em Lưu Thị Hồng cho biết, kết quả giải quyết sựviệc trên phải báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 4/9/2013.

Theo thông tin báo đăng, ngày 20/8/2013, sản phụ Chi đến Bệnh viện đa khoa ĐầmDơi siêu âm, chẩn đoán khoảng 3 tuần tới mới sinh. Do nhà xa bệnh viện, sản phụChi đến nhà người thân ở gần nhà bác sỹ Nương để tạm trú chờ sinh.

Chiều 22/8, sản phụ Chi đến khám ở phòng khám tư của bác sỹ Nương. Bác sỹ Nươngcho biết sản phụ có dấu hiệu sinh và gia đình đã quyết định cho sản phụ Chi sinhtại phòng mạch tư của bác sỹ Nương.

Hơn 18 giờ cùng ngày, sản phụ Chi sinh con trai nặng 3,2kg, sức khỏe ổn định.Một lúc sau, bác sỹ Nương thông báo sản phụ Chi bị băng huyết. Sau đó, sản phụ này được chuyển vào bệnh viện huyện cấp cứu, đến 1 giờ 35 phút ngày 23/8 sản phụđã tử vong./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đặc trưng của bệnh sởi là sốt, phát ban. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bệnh sởi có gây ra những biến chứng nguy hiểm nào?

Viêm phổi là biến chứng nặng thường gặp nhất, thường có trong hầu hết các ca tử vong vì sởi, chủ yếu do bội nhiễm các loại vi khuẩn khác và có thể xuất hiện sau phát ban hoặc cùng lúc khi phát ban.

Chú ý các biểu hiện của cơ thể trong mùa lạnh

Chú ý các biểu hiện của cơ thể trong mùa lạnh

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, tức ngực, khó chịu, tê bì chân tay..., người bệnh lưu ý giữ ấm cơ thể ngay, đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe, không tự ý mua thuốc uống.