50 năm qua kể từ ngày thống nhất đất nước, những đóng góp từ hai miền, với bao gương mặt nghệ sỹ đáng kính, không chỉ tạo dựng nền mỹ thuật thống nhất, mà còn làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc.
Trong số 25 tác phẩm mỹ thuật có 12 tác phẩm chất liệu sơn dầu, 4 tác phẩm chất liệu sơn mài, 2 tác phẩm chất liệu bột màu, 1 tác phẩm chất liệu khắc gỗ, 3 tác phẩm chất liệu in độc bản...
Chào đón năm mới Ất Tỵ, Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát (Sơn Tây, Hà Nội) đã chế tác 45 bức tượng ‘Thạch ong gấm xà’ từ gỗ mít, đá ong mang đậm nét văn hóa truyền thống.
Giới chuyên môn đánh giá họa sỹ Trần Phúc Duyên là người đầu tiên khéo léo hòa quyện cả hội họa hàn lâm của Tây phương và lối vẽ thủy mặc của Đông phương, đem bày lên mặt tranh sơn mài Việt.
Nhiều khách tham quan đến từ các nước nhận xét các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam rất đẹp, mẫu mã độc đáo, chất lượng cao, chắc chắn sẽ được nhiều thị trường nước ngoài chào đón.
Kết hợp nghề thủ công truyền thống với nhu cầu của lối sống hiện đại, những người thợ thủ công đã tạo ra Iwayado Tansu - một sản phẩm nội thất cao cấp được ưa chuộng tại Nhật Bản.
Nhằm quảng bá và xúc tiến du lịch tại thị trường Việt Nam, Cục Du lịch Đài Loan (Trung Quốc) chọn Hoa hậu Thùy Tiên làm Đại sứ du lịch Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam.
Qua hoạt động quảng bá, tuyên truyền này, bạn bè quốc tế sẽ thấy Việt Nam có sự phát triển rất mạnh mẽ về mọi mặt và người Việt Nam cũng rất tài hoa trong nghệ thuật.
Trong không gian nhà máy cũ, hai chú trâu của nghệ nhẫn Nguyễn Tấn Phát được khai thác bằng một góc nhìn mới, là cầu nối hòa hợp giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa dân gian và đương đại.
Do tác động của thị trường, sự thay đổi thị hiếu, việc quy hoạch đô thị, mở rộng các khu công nghiệp và tình hình kinh tế chung khó khăn nên nhiều làng nghề truyền thống ở Bình Dương đang bị thu hẹp.
Trên chất liệu sơn ta truyền thống của Việt Nam, nữ họa sỹ Saeko Ando gửi gắm chất nghệ thuật riêng, thơ Waka, triết lý Zen của Nhật Bản, tạo dịp giao lưu văn hóa ý nghĩa giữa hai quốc gia Việt-Nhật.
“Ngày Việt Nam ở nước ngoài” là chương trình quảng bá quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức thường niên từ năm 2010. Năm nay, chương trình sẽ đến với Nam Phi.
Mỗi người đều đang khai phá sơn mài theo những cách riêng của bản thân, tiếp cận sơn mài theo những quan điểm nghệ thuật riêng, mang đến trải nghiệm thú vị cho công chúng yêu hội họa.
Loạt tranh sơn mài do họa sỹ Trần Tuấn Long thực hiện, lấy đề tài Tín ngưỡng thờ Mẫu, chứa đựng thế giới quan và bản sắc rất riêng của người Việt, sẽ được trưng bày tại Thành phố Hải Dương từ 8/3.
Họa sỹ Vũ Văn Tịch ứng dụng nhiều phương thức biểu đạt mới mẻ trong sáng tác tranh sơn mài để tạo ra một khu vườn vừa bí ẩn, vừa nên thơ, chất chứa nhiều hoài niệm cá nhân.
Triển lãm gợi nhớ người xem về những ngày đầu hình thành và phát triển của sơn mài Việt Nam, với "Sơn ta+" như một thành quả đa đạng, rực rỡ mà hội họa ở nước ta đã làm được với chất liệu này.
Triển lãm là thành quả của sự nghiên cứu, sáng tạo, kết hợp giữa các kỹ thuật và phong cách khác nhau ở thể loại sơn mài từ hai quốc gia, hướng đến việc đưa ngôn ngữ sơn mài Việt vươn tầm quốc tế.
Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát và bộ sưu tập "ông ba mươi" gây chú ý nhờ số lượng lớn đến đáng ngạc nhiên, cùng với đó là những màu sắc và hoa văn, thiết kế bắt mắt trong dịp đầu Xuân năm mới.