'Câu chuyện phương Đông': Khi sơn mài Việt Nam-Nhật Bản giao thoa

Triển lãm là thành quả của sự nghiên cứu, sáng tạo, kết hợp giữa các kỹ thuật và phong cách khác nhau ở thể loại sơn mài từ hai quốc gia, hướng đến việc đưa ngôn ngữ sơn mài Việt vươn tầm quốc tế.

Từ nay tới hết 22/4, người yêu nghệ thuật sơn mài có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm của họa sỹ, nhà điêu khắc Triệu Khắc Tiến - giảng viên chuyên ngành Sơn mài, Phó Trưởng khoa Hội họa, Đại học Mỹ thuật Việt Nam tại Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội.

Có tên "Câu chuyện phương Đông," các tác phẩm tại triển lãm là sự giao thoa của sơn mài Việt Nam và Nhật Bản. Đây là loạt tác phẩm được sáng tạo trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm của nhà nghiên cứu Triệu Khắc Tiến, khi ông có thời gian học tập tại ở Đại học Tokyo từ năm 2014-2017.

Với những điểm giống và khác nhau giữa kỹ thuật, phong cách nghệ thuật cũng như đặc tính của chất liệu, nhà nghiên cứu Trịnh Khắc Tiến mong muốn có thể Việt hóa các kỹ thuật này bằng chất liệu sơn ta đồng thời mang đến nhiều hướng đi, cái nhìn mới mẻ về ngôn ngữ sơn mài truyền thống của Việt Nam nhằm xây dựng một ngôn ngữ sơn mài mang tầm quốc tế./.

(Vietnam+)