Lễ cầu an và hội hoa đăng là một trong những nghi lễ truyền thống tiêu biểu của Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc, tri ân các bậc tiền nhân và gửi gắm ước vọng hòa bình, thịnh vượng của dân tộc.
Sau khi các nhà sư thực hiện xong khóa lễ, nhân dân và du khách đã thả hoa đăng xuống dòng sông Lục Đầu để gửi gắm sự tri ân những anh hùng, liệt sỹ và cầu siêu thoát cho các vong hồn kẻ bại trận.
Diễn xướng tái hiện những cuộc hội quân và duyệt binh của tướng lĩnh thời Trần biểu dương lực lượng chuẩn bị kháng chiến chống giặc Nguyên-Mông ở thế kỷ 13, qua đó, gợi nhớ hào khí Đông A một thuở.
Tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ cầu an trên đê sông Lục Đầu - nơi in dấu ấn nhiều chiến công vang dội của quân dân Đại Việt trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước.
Lễ cầu an, hội hoa đăng nhằm tưởng niệm anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc ở các triều đại; cầu siêu thoát cho vong hồn tướng sỹ nhà Trần tử trận trong các cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông.
Nét mới của lễ cầu an và hội hoa đăng năm nay là toàn bộ hoa đăng được làm bằng chất liệu giấy tự hủy nhằm hưởng ứng lời kêu gọi nói "không" với rác thải nhựa.
Tối 27/9, tức ngày 18/8 âm lịch, tại đê sông Lục Đầu, trước di tích đền Kiếp Bạc, Ban tổ chức Lễ hội Mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2018 đã tổ chức Lễ cầu an-hội hoa đăng trên sông Lục Đầu.
Tối 30/9 (tức ngày 18/8 âm lịch), Ban tổ chức lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc 2015 (Chí Linh, Hải Dương) đã tổ chức Lễ cầu an và Hội hoa đăng trên sông Lục Đầu.
Hội hoa đăng tối 30/9 không chỉ mang đến một nét đẹp của lễ hội Kiếp Bạc cho du khách mà còn là dịp để người dân gửi gắm những ước nguyện đến thế giới linh thiêng.