Ngày 11/9, Công an xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý một nhóm đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Sêrêpốk, đoạn qua xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.
Đắk Lắk cần có giải pháp trong bối cảnh việc nuôi trồng thủy sản tự phát không chỉ đứng trước rủi ro thiệt hại nặng khi xảy ra thiên tai, mà còn ảnh hưởng hoạt động thủy điện trên sông Sêrêpốk.
Tại khu vực nuôi cá lồng bè trên sông Sêrêpốk đoạn qua xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, hiện tượng cá chết xảy ra nghiêm trọng, nhất là ở các đơn vị nuôi trồng quy mô lớn.
Do nước sông chảy xiết và mực nước sâu nên công tác tìm kiếm người lái xe mất tích gặp nhiều khó khăn, chiếc xe ôtô mất tích cũng được tìm thấy ở độ sâu khoảng 7 mét vào chiều 5/11.
Thời điểm xảy ra tai nạn xe lao xuống sông Sêrêpốk trưa 4/11, 4 hành khách kịp thời nhảy ra khỏi xe, nam nhân viên du lịch may mắn bơi vào bờ, còn tài xế đã bị đuối nước và mất tích.
Hai thanh niên Trần Kiêm Hiếu và Nguyễn Minh Trí đã không ngại nguy hiểm, lao ra giữa dòng sông Sêrêpốk có chiều rộng hàng trăm mét để cứu một phụ nữ nhảy xuống trước đó.
Chiều 1/5, một thanh niên tắm sông Sêrêpốk ở Đắc Nông bị đuối nước, nguyên nhân ban đầu có thể do bị "chuột rút;" lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân lúc gần 16h.
Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tìm thấy thi thể chị H’Jun Niê và H’Jan Niê, buôn Knia 3, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn bị nước lũ cuốn trôi chiều ngày 16/3.
Đoạn sông Sêrêpốk chảy qua khu du lịch văn hóa, sinh thái Buôn Đôn đã cạn trơ đáy, trở thành dòng sông "chết," gây bức xúc cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch
Huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông triển khai các bước thuộc đề án xây dựng Công viên địa chất hang động núi lửa dọc sông Sêrêpốk thuộc huyện Krông Nô và dự kiến đến 2016, Công viên sẽ đi vào hoạt động.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông sẽ trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch, xây dựng hệ thống hang động dọc sông Sêrêpốk là Công viên địa chất khu vực Krông Nô trở thành di sản địa chất quốc gia.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với tỉnh Đắk Lắk tổ chức công bố các Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San và lưu vực sông Sêrêpốk.
Qua đợt khảo sát thực tế, ngành văn hóa tỉnh Đắk Nông đã phát hiện hệ thống hang động dọc lưu vực sông Sêrêpốk, thuộc huyện Krông Nô, có giá trị khai thác du lịch rất lớn.