Bệnh nhân tử vong mắc sởi trên nền bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và đái tháo đường. Bệnh nhân nhập viện khi đã có biến chứng phổi nặng, phải lọc máu và chạy ECMO.
Bộ Y tế thành lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát phòng chống dịch sởi và có công văn hỏa tốc đề nghị các tỉnh đảm bảo kinh phí triển khai tiêm chủng vaccine.
Tính từ ngày 1/1-14/3, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 2.501 ca nghi sởi; các ca nghi mắc chủ yếu là trẻ em chưa được tiêm chủng vaccine sởi hoặc chỉ được tiêm 1 mũi vaccine có chứa thành phần sởi.
Theo Cục Phòng bệnh, kết quả giám sát trên địa bàn huyện Nam Trà My từ ngày 25/1 đến ngày 10/3 ghi nhận rải rác 255 trẻ có triệu chứng sốt kèm phát ban được tiếp nhận và điều trị.
Từ ngày 30-31/1, tại thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My có 3 trẻ em (chưa rõ họ tên, tuổi) có dấu hiệu sốt, ho, đau đầu, nghi bị sốt phát ban, tiêu chảy, mất nước dẫn đến tử vong.
Trẻ em sẽ được tiêm chủng miễn phí 2 mũi vaccine phòng bệnh sởi vào lúc 9 tháng tuổi và 18 tháng tuổi trong Chương trình Tiêm chủng Mở rộng tại các trạm y tế.
Ấn Độ thông báo số ca nhiễm virus Zika trong đợt bùng phát dịch mới nhất tại nước này kể từ tháng Chín tới nay đã lên tới 80 người, trong đó có 22 phụ nữ đang mang thai ở bang miền Tây Rajasthan.
Trong tháng Tám, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã phát hiện 25 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, hầu hết các bệnh nhân đến từ nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam;
Thời gian gần đây, số lượng trẻ sốt cao, nổi mẩn, nghi bị bệnh sởi đến khám và điều trị ở Khoa Nội Nhi tổng hợp (Bệnh viện E) có chiều hướng tăng mạnh.
Bệnh sởi rất dễ lây, Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo, đa số đối tượng mắc sởi là trẻ chưa đến tuổi tiêm vắcxin phòng bệnh hoặc chưa được tiêm đủ mũi vắcxin phòng bệnh theo quy định.
Người nhiễm bệnh sốt Chikungunya thường có các biểu hiện như sốt và sưng khớp từ 2-12 ngày sau khi bị muỗi đốt. Các triệu chứng khác là đau đầu, đau cơ và phát ban.
Những người đi, đến, về từ vùng có dịch bệnh do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, nếu có biểu hiện bệnh thì cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị.
Cục Y tế Dự phòng đang liên hệ với cơ quan đầu mối y tế của phía Nhật Bản để có thêm thông tin chi tiết và địa chỉ ở Việt Nam của bệnh nhân nhiễm virus Zika vừa được phát hiện tại Tokyo.
Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh của Mỹ (CDC) đã ban hành cảnh báo đi lại tại thành phố Miami, thuộc bang Florida, do lo ngại nguy cơ lây nhiễm virus Zika.
Theo KCDC, ca nhiễm virus Zika vừa được phát hiện ở nam giới 39 tuổi, đã tới thành phố Batangas, cách thủ đô Manila 100km về phía Nam, cuối tháng Tư vừa qua và trở về Hàn Quốc ngày 4/5.