Sri Lanka bắt đầu tiến trình thành lập một chính phủ dân tộc

Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena đã bắt đầu tiến trình liên kết đảng Tự do Sri Lanka (SLFP) với đảng Dân tộc Thống nhất (UNP) để thành lập một chính phủ dân tộc.
Sri Lanka bắt đầu tiến trình thành lập một chính phủ dân tộc ảnh 1Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo the Hindu ngày 21/8 cho biết Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena ngày 20/8 đã bắt đầu tiến trình liên kết đảng Tự do Sri Lanka (SLFP) với đảng Dân tộc Thống nhất (UNP) của ông Ranil Wickremesinghe để thành lập một chính phủ dân tộc.

Ông Nandimithra Ekanayake, lãnh đạo cấp cao của SLFP, đồng thời là Quốc vụ khanh phụ trách văn hóa-nghệ thuật Sri Lanka, cho biết Tổng thống Sirisena đã yêu cầu thành lập một ủy ban gồm 6 thành viên nhằm soạn thảo các thủ tục thành lập chính phủ dân tộc và cựu Tổng thống Chandrika Bandaranaike Kumaratunga có thể đứng đầu ủy ban này.

Tổng thống Sirisena đề nghị các nghị sỹ mới trúng cử của SLFP chuẩn bị báo cáo, trong đó có các đề xuất của đảng để trở thành một phần của chính phủ dân tộc.

Theo hiến pháp Sri Lanka, “chính phủ dân tộc” có nghĩa là một chính phủ được thành lập bởi một chính đảng được công nhận hoặc một nhóm độc lập giành được nhiều ghế nhất tại Quốc hội, liên minh với các chính đảng được thừa nhận hoặc các nhóm độc lập khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục