Sri Lanka: Tổ chức LTTE bị cấm hoạt động

Ngày 7/1, Chính phủ Sri Lanka đã chính thức cấm tổ chức li khai ''Những con hổ giải phóng Tamin'' (LTTE) hoạt động. Động thái mang tính biểu trưng này đã khép lại triển vọng về các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ và phiến quân.

Ngày 7/1, Chính phủ Sri Lanka đã chính thức cấm tổ chức li khai ''Những con hổ giải phóng Tamin'' (LTTE) hoạt động. Động thái mang tính biểu trưng này đã khép lại triển vọng về các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ và phiến quân.
 
Một quan chức Sri Lanka cho hay chính phủ quyết định tái áp dụng lệnh cấm LTTE hoạt động sau lực lượng an ninh nước này chiếm được ''tổng hành dinh'' của LTTE hồi cuối tuần trước, đồng thời mở cuộc tổng tiến công vào các vùng lãnh thổ còn lại do tổ chức này chiếm giữ nhằm tiêu diệt hoàn toàn phiến quân.
 
Tháng 1/2008, Chính quyền của Tổng thống Mahinda Rajapakse đã đơn phương rút khỏi một thỏa thuận ngừng bắn ký với LTTE từ tháng 2/2002, do Na Uy làm trung gian. Tổng thống Rajapaksegia tuyên bố quân chính phủ sẽ "đè bẹp" LTTE và giành "chiến thắng lịch sử" trong dịp đầu năm mới 2009.
 
Hàng chục nghìn người Sri Lanka đã thiệt mạng kể từ năm 1972 đến nay trong cuộc nổi dậy của LTTE chống chính phủ để đòi thành lập nhà nước riêng rẽ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục