Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết cuộc họp của ủy ban tham vấn song phương Nga-Mỹ về New START sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 tại Cairo.
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga đã nhóm họp tại Geneva (Thụy Sĩ) để tái khởi động các cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai cường quốc vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhanh chóng thổi luồng sinh khí mới cho START mới, hiệp ước còn lại cuối cùng nhằm hạn chế kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga.
Đa số ý kiến đều hoan nghênh động thái thiện chí của Nga và Mỹ nhằm kiểm soát vũ khí bởi đây được xem là bước tiến tích cực vì hòa bình và an ninh của khu vực nói riêng và thế giới nói chung.
Tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, lẽ ra Trung Quốc nên làm việc theo hướng giải trừ vũ khí hạt nhân, song thực tế lại tiếp tục mở rộng và hiện đại hóa các lực lượng hạt nhân của mình.
Hai bên thảo luận về ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí, trong đó có vấn đề gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) và duy trì ổn định.
Liên hợp quốc hy vọng Mỹ và Nga có thể đạt được thỏa thuận về việc gia hạn Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược START mới, còn gọi là START-3.
Tổng thống Trump muốn hối thúc Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ và Nga nhằm đạt một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân, thay thế cho START mới dự kiến hết hiệu lực vào tháng 2/2021.
Ngày 13/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, nước này và Mỹ đã nối lại đối thoại về vấn đề chống khủng bố cũng như liên lạc để thảo luận về vấn đề Afghanistan và bán đảo Triều Tiên.
Nga sẵn sàng thảo luận với Mỹ về việc gia hạn thêm năm năm Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (Hiệp ước START Mới), nếu cả hai bên đều sẵn sàng.