"Mỹ không hợp tác với Nga phòng thủ chống tên lửa"

Chiều 3/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra nhận định rằng Mỹ không muốn hợp tác với Nga về vấn đề phòng thủ chống tên lửa.
Chiều 3/9, khi tham dự Hội nghị kỷ niệm 20 năm thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ở thủ đô Dushanbe của Tajikistan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra nhận định rằng Mỹ không muốn hợp tác với Nga về vấn đề phòng thủ chống tên lửa.

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, ông Lavrov nói rõ tại thời điểm hiện nay, các bên liên quan - trong đó có Nga và Mỹ - đều có cơ hội đạt thỏa thuận về hợp tác thành lập hệ thống phòng thủ chống tên lửa chung. Tuy nhiên, Mỹ chưa phát đi bất kỳ tín hiệu nào sẵn sàng hợp tác với Nga hoặc đáp ứng tích cực đề nghị của Nga trong lĩnh vực này.

Ông Lavrov nhấn mạnh Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã nêu ra các nguyên tắc hợp tác nhằm thành lập "lá chắn tên lửa" chung, gồm tuân thủ quyền bình đẳng ngay từ đầu, phối hợp phân tích các nguy cơ, cùng xác định những địa điểm bố trí tên lửa đánh chặn và trong trường hợp cần thiết thì thành lập cơ cấu hạ tầng chung về quân sự-kỹ thuật.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng Hệ thống phòng thủ chống tên lửa quốc gia (NMD) của Mỹ sẽ trực tiếp đe dọa lực lượng hạt nhân chiến lược và an ninh quốc gia của Nga, khiến Mátxcơva có thể sẽ sử dụng quyền đơn phương rút khỏi Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START mới).

Tuy nhiên, ông khẳng định Mátxcơva vẫn chủ trương nỗ lực không mệt mỏi để đạt thỏa thuận trong vấn đề phòng thủ chống tên lửa, trước hết là kiên trì tiếp xúc với Mỹ trong khuôn khổ hoạt động của Hội đồng Nga-Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục