Đại hội XIV của Đảng: Nền tảng để phát triển ổn định trong môi trường quốc tế bất ổn

Những đặc điểm nổi bật về đổi mới lý luận, tập trung vào đời sống người dân, cải thiện thể chế và ngoại giao chủ động góp phần hỗ trợ quan trọng cho Việt Nam đạt được sự phát triển ổn định.

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)
Đại hội biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh về ý nghĩa và vai trò của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Giáo sư, Tiến sỹ Phan Kim Nga, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, khẳng định Đại hội là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Theo Giáo sư Phan Kim Nga, Đại hội XIV là một kỳ họp lịch sử then chốt diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế phức tạp. Đại hội không chỉ tổng kết 40 năm Đổi mới, mà còn tuyên bố Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại hội có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử phát triển của Việt Nam với định hướng chiến lược cho giai đoạn mới của sự phát triển xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, thể hiện trí tuệ lãnh đạo và quản trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời phản ánh sự tự tin, tự chủ và độc lập ngày càng tăng của Đảng. Đây là sự thể hiện cô đọng của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giáo sư Phan Kim Nga khẳng định Đại hội XIV là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, chủ yếu thể hiện ở 3 khía cạnh.

Thứ nhất, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới, “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc." Điều này cung cấp định hướng và lộ trình phát triển cho giai đoạn phát triển mới được xây dựng trên thành tựu của 40 năm Đổi mới, đồng thời vạch ra một kế hoạch dài hạn cho những đột phá kinh tế giai đoạn 2026-2030 và hướng tới trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Thứ hai, củng cố nền tảng phát triển bằng cách tăng cường vai trò lãnh đạo cốt lõi và hiệu quả thể chế của Đảng thông qua các biện pháp như đổi mới lý luận, tinh giản và tối ưu hóa hệ thống quản trị (như giảm bớt các cơ quan hành chính và cải cách nhân sự), thường xuyên đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, từ đó xây dựng sự đồng thuận về phát triển trong toàn dân.

Thứ ba, với phương châm lấy người dân làm trung tâm, tăng cường thiết kế chính sách và nâng cao ý thức về lợi ích của người dân cũng như sự gắn bó của họ với con đường đã chọn. Dự thảo báo cáo của Đại hội XIV về chính sách đời sống nhân dân được định hướng bằng nguyên tắc cốt lõi “dân là gốc," tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như y tế, giáo dục, nhà ở và bảo vệ các nhóm yếu thế; đồng thời làm rõ lập trường chiến lược ngoại giao và chủ động tạo môi trường phát triển thuận lợi.

Đánh giá những kết quả cụ thể mà Đại hội XIV đạt được, học giả Trung Quốc cho rằng trước hết, Đại hội đã bầu ra một tập thể lãnh đạo mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bao gồm các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới, qua đó hoàn thành việc chuyển giao lãnh đạo suôn sẻ để kế thừa sự nghiệp cách mạng. Ban lãnh đạo mới trẻ hơn, chuyên nghiệp hơn, có tác phong và năng lực thực chất hơn, đáp ứng được yêu cầu phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Giáo sư Phan Kim Nga tin tưởng rằng Ban lãnh đạo mới của Việt Nam có thể hoàn thành các nhiệm vụ, từng bước dẫn dắt dân tộc Việt Nam đạt được sự phục hưng dân tộc, đặt nền móng cho khát vọng Việt Nam trở thành một nước phát triển có thu nhập cao, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có thể sánh vai với các cường quốc năm châu vào giữa thế kỷ này.

Giáo sư Phan Kim Nga khẳng định kết quả của Đại hội XIV về cơ bản là sự khẳng định lại con đường phát triển của Việt Nam, nâng cấp hơn nữa chiến lược phát triển và tăng cường hơn nữa năng lực quản trị. Đại hội không chỉ vạch ra một kế hoạch phát triển rõ ràng cho 5 năm tới và xa hơn nữa.

Bà cho rằng những đặc điểm nổi bật về đổi mới lý luận, tập trung vào đời sống người dân, cải thiện thể chế và ngoại giao chủ động, góp phần hỗ trợ quan trọng cho Việt Nam đạt được sự phát triển ổn định trong môi trường quốc tế bất ổn và tiến tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Điều này cũng sẽ củng cố hơn nữa niềm tin và sự đồng cảm của người dân Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển xã hội chủ nghĩa./.

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục